Hà Tĩnh: Tiêu hủy 18 con lợn bị lở mồm long móng

Khuất Minh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/12/2015 06:52 GMT+7

Phun thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại chống dịch lở mồm long móng ở bò. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Dịch lở mồm long móng đã làm trên 90 con gia súc tại 48 hộ của 5 xã, thị trấn của huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bị bệnh, 18 con lợn trong đó buộc phải tiêu hủy.

Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, nguyên nhân của dịch lở mồm long móng tại đây là do tái phát ổ dịch cũ và liên quan đến việc mua bán, vận chuyển, chăn thả chung đàn. Gia súc mắc bệnh cơ bản chưa được tiêm phòng vaccine lở mồm long móng. Bên cạnh đó, công tác quản lý mua, bán, vận chuyển còn gặp nhiều hạn chế. Lưu lượng vận chuyển động vật, sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán gia tăng dẫn đến nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh.

Ngoài huyện Cẩm Xuyên, dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc đã xuất hiện tại thị trấn của huyện Vũ Quang và xã Xuân Lĩnh của huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Bùng phát dịch lở mồm long móng tại tỉnh Phú Yên Bùng phát dịch lở mồm long móng tại tỉnh Phú Yên

VTV.vn - Tỉnh Phú Yên mới có quyết định công bố dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc ở xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước