Hà Tĩnh triển khai các giải pháp mới trong phòng chống dịch

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 13/06/2021 17:58 GMT+7

Lực lượng chức năng lập các chốt ở xã Thạch Trung. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp mới để sớm khoanh vùng và dập dịch.

Chỉ trong vài ngày đã ghi nhận tới 47 bệnh nhân mắc COVID-19, Hà Tĩnh đang trở thành một trong những điểm nóng về dịch bệnh. Đáng chú ý, các F0 có lịch trình di chuyển phức tạp, có trường hợp khai báo không trung thực, khiến cho công tác truy vết gặp khó khăn. Hiện Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm sớm khoanh vùng, dập dịch.

Lại thêm một tổ dân phố tại huyện Thạch Hà vừa bị cách ly y tế. Chỉ riêng ngày hôm nay (13/6), Hà Tĩnh đã ghi nhận thêm 16 bệnh nhân mắc COVID-19. Số ca tăng liên tục cho thấy sự lây lan nhanh của biến chủng virus SARS-CoV-2.

Ngoài việc giãn cách xã hội, chốt chặn tất cả các tuyến đường dẫn vào thành phố, chính quyền địa phương đã lập thêm hàng trăm khu cách ly với nguyên tắc mỗi F1 ở một phòng riêng biệt. Đồng thời tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng. Hiện đã có 30.000 mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Xác định việc các đối tượng F0 khai báo không trung thực là nguyên nhân chính gây lây lan dịch bệnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện khẩn về việc xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo hoặc khai báo không trung thực. Đề nghị Công an tỉnh tiến hành điều tra, khởi tố hình sự các trường hợp cố tình vi phạm.

Sau những ngày chống dịch, tỉnh Hà Tĩnh đã có những giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn trong công tác khoanh vùng, dập dịch. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan nhưng cũng không được hoang mang, cần tập trung chỉ đạo linh hoạt phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước