Hải Dương căng mình xét nghiệm COVID-19

Lê Hải-Thứ tư, ngày 03/02/2021 15:52 GMT+7

VTV.vn - Tâm dịch Hải Dương vẫn tiếp tục có những ca mắc COVID-19 mới. Đồng nghĩa ca mắc mới thì phát sinh các F1 mới cần lấy mẫu xét nghiệm.

Do số lượng lớn nên những ngày này, các y bác sĩ tại Hải Dương đang căng mình để vừa lấy mẫu vừa xét nghiệm không kể ngày đêm.

Tại Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, số lượng mẫu lấy xét nghiệm mỗi ngày cần trung bình 10.000 mẫu. Thế nhưng, do lực lượng quá tải, 108 người của trung tâm nhiều ngày nay không có giờ nghỉ.

Hải Dương căng mình xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm

Cũng theo lãnh đạo trung tâm này, có những ngày lượng mẫu lên tới hơn 18.000 mẫu nhưng do lực lượng không đủ để lấy hết số mẫu cần lấy. Còn theo đại diện các địa phương, khi xét nghiệm quá tải đồng nghĩa việc truy vết các F1 ở địa phương cũng sẽ gặp khó.

Do số lượng mẫu lấy xét nghiệm nhiều, hiện CDC Hải Dương đang ưu tiên làm các mẫu xét nghiệm có nguy cơ mắc COVID-19 trước, sau đó là các mẫu sàng lọc. Để kịp thời khoanh vùng khi có mẫu xét nghiệm với virus SARS CoV-2.

Khả năng xét nghiệm của CDC Hải Dương trước đây bình quân chỉ hơn 1.000 mẫu, hai ngày trước đơn vị này đã tăng cường hệ thống máy móc để có thể xét nghiệm được trên 10.000 mẫu/ngày.

Hải Dương thành lập Bệnh viện số 1 để thu dung, điều trị và cách ly bệnh nhân COVID-19 Hải Dương thành lập Bệnh viện số 1 để thu dung, điều trị và cách ly bệnh nhân COVID-19

VTV.vn - Ngày 2/2, UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định về việc thành lập Bệnh viện số 1 để thu dung, điều trị và cách ly bệnh nhân COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước