Hải Dương đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip

Lô Dũng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 21/04/2021 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Là địa phương triển khai muộn do phải hoàn thành thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, Hải Dương vẫn đặt mục tiêu cấp hơn 1 triệu CCCD gắn chip trước 1/7.

Với 30 điểm triển khai cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử, hàng ngày những cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật diễn ra khá thường xuyên.

Ngoài việc tăng cường các kíp làm đêm, tổ trực kỹ thuật là một trong những sáng kiến của lực lượng công an để kịp thời hỗ trợ các điểm cấp căn cước công dân không bị gián đoạn do sự cố máy móc.

Hải Dương đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip - Ảnh 1.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cấp căn cước công dân gắn chip lưu động tại Công ty TNHH May Tinh Lợi. ẢNh: Báo Hải Dương.

Đầu tháng 3/2021, Hải Dương mới bắt đầu triển khai cấp căn cước công dân gắp chip điện tử muộn hơn các địa phương khác khoảng 2 tháng. Bên cạnh đó, các điểm cấp căn cước vẫn bố trí giãn cách để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Để đảm bảo tiến độ công an tỉnh đã thành lập tổ chuyên môn để tập huấn cho cán bộ chiến sĩ được tăng cường đến các điểm cấp căn cước, thành lập các tổ kiểm tra, hướng dẫn.

Việc gắn rõ trách nhiệm cùng khen thưởng, kỷ luật nên đã tạo được phong trào thi đua giữa các điểm cấp căn cước công dân gắn chip trên địa bàn. Không quản ngày đêm, các chiến sĩ đến nay đã cấp được trên 500.000 căn cước công dân, đạt trên 50%. Với tiến độ như hiện nay, tỉnh sẽ có thể hoàn thành cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử vào đúng dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, sớm hơn khoảng 1 tháng so với tiến độ Bộ Công an đề ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước