Hải Dương không để người dân đứt bữa trong dịch COVID-19

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 28/02/2021 20:43 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Hải Dương đang tập trung khôi phục sản xuất và đặc biệt quan tâm việc chăm lo an sinh xã hội, không để hộ dân, công nhân nào bị đứt bữa trong thời gian dịch bệnh.

Dịch COVID-19 tại tỉnh Hải Dương đang được kiểm soát tốt và thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh chỉ còn hơn 2 ngày nữa.

Tại thôn Tân Cầu, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, hơn 20 công nhân hiện đang sinh sống ở một khu nhà trọ, hầu hết đều là lao động ngoại tỉnh đến tỉnh Hải Dương làm việc trong khu công nghiệp Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng. Vì ở trong vùng dịch nên từ trước Tết đến nay, không công nhân nào được về quê, một số người mới đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Lương thực, thực phẩm, rau xanh phục vụ bữa ăn hàng ngày của những công nhân này đều được tổ COVID-19 cộng đồng mang đến tận phòng trọ.

Trong những ngày qua, tỉnh Hải Dương giao cho Sở NN&PTNT tỉnh phối hợp với các địa phương lập danh sách tất cả công nhân, lao động là người ngoại tỉnh và những hộ gia đình sinh sống trong các khu phong tỏa, cách ly y tế, kịp thời cung cấp miễn phí lương thực thực phẩm, đảm bảo bữa ăn hàng ngày cho hơn 22.000 công nhân ngoại tỉnh và trên 5.000 hộ dân trong các khu phong tỏa. Những chuyến xe đong đầy tình cảm yêu thương giữa đại dịch vẫn sẽ tiếp tục lăn bánh cho đến khi dịch bệnh qua đi.

Hải Dương sau 1 tháng chống dịch Hải Dương sau 1 tháng chống dịch

VTV.vn - Trong 1 tháng qua, tỉnh Hải Dương đã căng mình chống dịch và nay, tình hình dịch đã được kiểm soát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước