Hải Dương nghiêm ngặt phòng chống dịch COVID-19 ở mức độ cao nhất

Lê Hải-Thứ năm, ngày 28/01/2021 19:17 GMT+7

VTV.vn - Các biện pháp truy vết, khoanh vùng đang được tỉnh Hải Dương đẩy mạnh.

Với hơn 70 ca mắc COVID-19 được công bố trưa nay, Hải Dương trở thành ổ dịch lớn tập trung ở TP Chí Linh. Cũng vì thế, hiện Chính phủ đã thực hiện chỉ đạo phong tỏa toàn bộ địa bàn TP Chí Linh. Đồng thời các biện pháp truy vết, khoanh vùng đang được đẩy mạnh.

Tại Thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo TP Chí Linh với khoảng 200 hộ dân giờ đã nội bất xuất, ngoại bất nhập. Các thôn khác của xã này hiện thực hiện giãn cách xã hội.

Hải Dương nghiêm ngặt phòng chống dịch COVID-19 ở mức độ cao nhất - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt người dân

Tại xã Hưng Đạo, trong buổi sáng và buổi chiều, gần 900 người không chỉ F1 mà cả F2 cũng đã được lấy mẫu để xét nghiệm COVID-19. Công ty POYUL cũng đã mẫu của tất cả các công nhân để đẩy nhanh xét nghiệm.

Toàn TP Chí Linh lập 32 chốt kiểm soát phòng dịch. Hải Dương đang chuẩn bị thêm các khu cách ly tập trung. Thậm chí còn tính đến cả việc lập bệnh viện Dã chiến để điều trị các ca mắc COVID-19.

Chủ tịch tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu 12 huyện thị của tỉnh này phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ở mức độ cao nhất. Ngày mai (29/1), học sinh trên toàn tỉnh sẽ được nghỉ học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước