Hai nhà máy thủy điện ở Phú Yên xả lũ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/10/2020 17:42 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, đến 15h chiều nay (27/10), 2 nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã bắt đầu xả lũ.

Mực nước hồ Thủy điện Sông Ba Hạ đạt 102/105m nên đã tiến hành xả lũ về hạ du 900m3/s; Thủy điện Krông H'Năng ở mức 252/255m, xả lũ 120m3/s.

Ba địa phương vùng hạ du sông Ba là huyện miền núi Sơn Hòa, Phú Hòa, TP Tuy Hòa, chịu ảnh hưởng trực tiếp nên đã lên phương án di dời hơn 9.600 người dân khi có tình huống xấu xảy. Đến 15h chiều nay, nhiều địa phương của tỉnh Phú Yên đã hoàn tất công tác ứng phó bão số 9.

Lệnh cấm biển của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được thực hiện từ 9h sáng nay. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên cũng đã có công văn hỏa tốc, yêu cầu các trường cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão số 9.

Không để người dân bị động, giảm thiểu thiệt hại khi xả lũ thủy điện Không để người dân bị động, giảm thiểu thiệt hại khi xả lũ thủy điện

VTV.vn - Xả lũ, xả nước như thế nào cho an toàn, không gây ngập lụt cho vùng hạ du là bài toán đặt ra cho các nhà máy thủy điện khu vực miền Trung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước