Hải Phòng hạ cấp độ dịch

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/01/2022 06:53 GMT+7

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân Hải Phòng. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - TP Hải Phòng đã hạ cấp độ dịch từ cấp 4 vùng đỏ xuống cấp 3 vùng cam.

Hiện TP Hải Phòng chỉ còn 6 quận huyện vẫn trong vùng đỏ. Đó là quận Lê Chân, Hồng Bàng, Dương Kinh, Đồ Sơn, huyện Kiến Thuỵ, An Dương. Toàn thành phố cũng vẫn có 1 huyện vùng xanh duy nhất là huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Theo thông tin từ CDC Hải Phòng thì 2 ngày gần đây, số ca nhiễm mới ở hầu hết các quận, huyện có chiều hướng giảm. Như vậy sau 4 ngày nâng cấp độ dịch ở quy mô toàn thành phố lên mức nguy cơ rất cao, Hải Phòng đã nhanh chóng hạ cấp độ dịch.

Trước đó, ngày 8/1, Hải Phòng đã nâng cấp độ dịch theo quy mô thành phố lên cấp độ 4 (vùng đỏ) - nguy cơ rất cao. Theo đó, những địa phương thuộc vùng đỏ đã có sự điều chỉnh trong hoạt động, dừng tập trung đông người, phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn/lẻ..., chỉ bán hàng mang về không phục vụ tại chỗ.

Nâng cấp độ dịch lên mức cao nhất, Hải Phòng siết chặt phòng chống COVID-19 Nâng cấp độ dịch lên mức cao nhất, Hải Phòng siết chặt phòng chống COVID-19

VTV.vn - Công tác phòng chống dịch COVID-19 đang được TP Hải Phòng tập trung triển khai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước