Hải quân Việt Nam: Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển

Trần Hùng-Thứ năm, ngày 12/01/2023 16:09 GMT+7

Quang cảnh buổi làm việc

VTV.vn - Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam thăm, làm việc và chúc Tết Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nhân dịp đầu năm mới 2023.

Sáng 11/1, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu đã đến thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Tiếp đón đoàn có Đại tá Vũ Anh Tuấn - Chính ủy Vùng 2 Hải quân và Đại tá Phạm Quyết Tiến - Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Đại tá Vũ Anh Tuấn - Chính ủy Vùng 2 Hải quân thông tin với Đoàn về một số kết quả của Vùng 2 Hải quân trong năm 2022. Nổi bật là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình; kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng giải quyết tốt những vấn đề mới phát sinh trong vùng biển được phân công. Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công và 15 Nhà giàn DK1; tuần tra, kiểm soát, bảo vệ ngư trường và thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Thực hiện tốt Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển" và tổ chức các hội nghị sơ, tổng kết; bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ được giao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam biểu dương những kết quả Vùng 2 Hải quân đã đạt được trong năm 2022, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu năm 2023. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, nhất là trên hướng biển. Duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu và tổ chức tốt các hoạt động vui Xuân, đón Tết đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hải quân Việt Nam: Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình tặng quà cho Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. (Ảnh: Văn Đường, Văn Hùng)

Thay mặt Đoàn công tác, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đã gửi lời thăm, lời chúc, chào mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 và tặng quà cho Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước