Hai vụ tử vong liên tiếp sau làm đẹp thẩm mỹ

N.M (t/h)-Thứ năm, ngày 09/12/2021 09:37 GMT+7

VTV.vn -Nữ nạn nhân (SN 1997) tử vong sau khi ủ tê để làm thẩm mỹ vùng lưng tại TMV Diep Clinic và nữ bệnh nhân (31 tuổi) tử vong sau khi hút mỡ bụng tại Viện thẩm mỹ quốc tế Vera.

Cả 2 trường hợp này đều được các cơ sở thẩm mỹ đưa tới Bệnh viện Nhân dân 115 để cấp cứu ngay. Dù đã rất nỗ lực, các bác sĩ cũng không thể cứu nổi bệnh nhân.

Hai vụ tử vong liên tiếp sau làm đẹp thẩm mỹ - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhân dân 115, nơi liên tục cấp cứu cho hai trường hợp tử vong sau khi thực hiện thẩm mỹ. Ảnh: Dân trí

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân N.T.P (SN 1997, trú ở Q.10). Theo báo Công an nhân dân Online, vào khoảng 14h ngày 7/12, N.T.P vào Thẩm mỹ viện Diep Clinic (320/18 đường Độc Lập, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh để làm thẩm mỹ vùng lưng.

Tại đây, bệnh nhân được nhân viên thực hiện thủ thuật ủ tê da vùng lưng bằng thuốc gây tê. Đến khoảng 14h35, bệnh nhân bị co giật. Đến 14h50, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân diễn tiến nặng, khó thở, tím tái... Cơ sở đã gọi xe cấp cứu chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu.

Khai thác bệnh sử từ nhân viên của cơ sở thẩm mỹ ghi nhận, sau khi bệnh nhân có hiện tượng co giật, chuyển biến nặng, ngưng tuần hoàn, hô hấp, bệnh nhân đã được cấp cứu tích cực và chuyển viện cấp cứu ngay.

Trong quá trình chuyển viện nhân viên y tế cũng liên tục thực hiện các biện pháp cấp cứu trên xe. Lúc 15h23, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngưng tuần hoàn, ngưng hô hấp, đồng tử giãn. Tại Bệnh viện Nhân dân 115, sau 2 giờ nỗ lực cấp cứu, hồi sức tích cực nhưng tình trạng không cải thiện, đến 16h30 cùng ngày, bệnh nhân đã tử vong.

Bác sĩ CKII Trần Văn Sóng - Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, bệnh nhân được chuyển tới vào chiều 7/12 trong tình trạng đã ngưng tuần hoàn. Kết luận ban đầu là bệnh nhân ngưng tuần hoàn, ngưng hô hấp trên nền bệnh nhân thực hiện thủ thuật thẩm mỹ có dùng thuốc tê.

Bệnh viện Nhân dân 115 đã mời Trung tâm Giám định pháp y TP Hồ Chí Minh tới thực hiện khám nghiệm, xác định nguyên nhân và báo cáo vụ việc cho Sở Y tế thành phố.

Trường hợp tử vong thứ hai là chị H.T.N.(31 tuổi, ngụ Q.8) tử vong sau khi hút mỡ bụng tại Viện thẩm mỹ quốc tế Vera (trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1).

Theo báo Người lao động Online, trước đó, chiều 5/12, chị H.T.N đến Viện thẩm mỹ quốc tế Vera để thực hiện hút mỡ bụng. Sau khi hút mỡ bụng xong, đến 17h cùng ngày, chị N. về nhà thì cảm thấy mệt nên đi ngủ. Đến khuya, người nhà phát hiện chị tím tái. Đến 3h20 ngày 6/12, chị mới được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo BS.CK2 Trần Văn Sóng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân Dân 115, N. được một người bạn đưa đến bệnh viện và cho biết chị hút mỡ bụng tại một thẩm mỹ viện trên địa bàn Q.1 nhưng không rõ địa chỉ.

Lúc này, chị N. đã ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn, tím tái toàn thân. Các bác sĩ tiến hành ép tim, nhồi tim, hồi sinh tim phổi, dùng thuốc, ngưng tuần hoàn hô hấp nhưng không hiệu quả, đến khoảng 5h ngày 6/12, bệnh nhân đã tử vong.

Hai vụ tử vong liên tiếp sau làm đẹp thẩm mỹ - Ảnh 2.

Thẩm mỹ viện Vera, quận 1, TP Hồ Chí Minh sáng 8/12. Ảnh: Dân trí

Thông tin trên báo điện tử Dân trí, trưa 8/12, Công an phường Nguyễn Thái Bình (Quận 1) cho biết cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ cơ sở "Viện thẩm mỹ quốc tế Vera" (nằm trên đường Nguyễn Công Trứ) tạm ngừng hoạt động, để điều tra sự việc một người phụ nữ tử vong sau khi hút mỡ bụng tại nơi này.

Trước đó vào ngày 7/12, công an đã đến cơ sở thẩm mỹ tiến hành khám xét, lấy lời khai những người có liên quan. Nguồn tin cho biết, địa chỉ trụ sở thẩm mỹ viện trên là tòa nhà có nhiều đơn vị hoạt động.

Theo ghi nhận sáng 8/12, thẩm mỹ viện đặt biển quảng cáo lớn ở tầng trên, trong khi tầng dưới có một quán cà phê vẫn mở cửa. Thẩm mỹ viện Vera vẫn còn treo băng rôn quảng cáo "giảm béo trọn gói".

Hiện, Công an phường Nguyễn Thái Bình đã chuyển hồ sơ cho Công an Quận 1 thụ lý vụ việc. Ngoài ra, phía Công an Quận 8 (nơi ở của nạn nhân) cũng đã vào cuộc phối hợp điều tra.

Vụ việc đã được bệnh viện báo cáo ngay đến Sở Y tế TP Hồ Chí Minh. Thi thể chị N. cũng được chuyển sang Trung tâm Giám định pháp y TP để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước