Hầm đường bộ Hải Vân 2 rút ngắn thời gian lưu thông Bắc Nam

Phước Tâm (VTV8)-Thứ hai, ngày 11/01/2021 14:37 GMT+7

VTV.vn - Hầm Hải Vân 2 nối Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng có chiều dài phần hầm 6,2 km, đường dẫn phía Bắc 1,7 km và đường dẫn phía Nam 4 km.

Sáng 11/1, tại khu vực cửa hầm phía Nam thuộc địa phận quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã diễn ra lễ khánh thành hầm Hải Vân 2. Đây là công trình cuối cùng trong dự án hầm đường bộ Đèo Cả, với tổng mức đầu tư hơn 26.000 tỷ đồng, bao gồm một chuỗi hầm Đèo Cổ Mã, Đèo Cả, Đèo Cù Mông và hầm Hải Vân 2.

Đến dự và cắt băng khánh thành có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng với lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương.

Hầm đường bộ Hải Vân 2 rút ngắn thời gian lưu thông Bắc Nam - Ảnh 1.

Công trình Hầm Hải Vân 2 được lắp đặt các trang thiết bị hiện đại bậc nhất hiện nay như hệ thống thông gió tự động hóa, tăng giảm theo lưu lượng phương tiện qua hầm, nhà điểu khiển và giám sát giao thông thông minh. Hầm Hải Vân sau khi được mở rộng gồm hai ống hầm với dự kiến phương án khai thác lưu thông một chiều mỗi ống hầm.

Phát biểu tại lễ Khánh thành, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông là chủ trương lớn của Đảng, nhà nước. Trong những năm qua, nhờ những công trình giao thông đã làm thay đổi bộ mặt giao thông, phát triển kinh tế. Việc thông xe hầm Hải Vân 2 có ý nghĩa to lớn khi rút ngắn lưu thông Bắc Nam, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Sự kiện thông xe Hầm Hải Vân 2 mang nhiều ý nghĩa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội miền Trung, khơi thông tuyến hành lang Đông Tây.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng, biểu dương sự quan tâm chỉ đạo có trách nhiệm của Bộ GTVT, 2 địa phương Đà Nẵng và Huế, tập đoàn Đèo Cả. Sự kiện này càng khẳng định tập đoàn giao thông lớn là Đèo cả đã vươn tầm quốc tế, đã hoàn thành công trình với tiến độ và chất lượng.

Để công trình vận hành an toàn đề nghị bộ ngành liên quan xem xét giải quyết các khó khăn vướng mắc cho Tập đoàn Đèo cả, mong muốn Tập đoàn tiếp tục tham gia vào các công trình giao thông lớn trên cả nước, góp phần vào phát triển đất nước.

Hầm đường bộ Hải vân 2 là công trình vinh dự được gắn biển chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Sau lễ khánh thành, hầm Hải Vân 2 sẽ được tổ chức vận hành cho các phương tiện lưu thông qua 2 ống hầm trong 20 ngày, từ ngày 1/2 đến hết ngày 21/2 (10 ngày trước và 10 ngày sau Tết Tân Sửu).

Nếu như trước đây, việc xây dựng hầm Hải Vân trong vòng 5 năm đã là một kỳ tích, thì giờ đây việc thi công hầm Hải Vân 2 chỉ mất 3 năm với 100% đội ngũ công nhân, kỹ sư người Việt Nam.

Từ những bàn tay khéo léo, tư duy táo bạo, quyết tâm sắt đá, và tầm nhìn chiến lược, hầm Hải Vân 2 chính là dấu ấn rõ nét năng lực của người Việt đối với những công trình giao thông trọng điểm quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước