Hạn chế học sinh đi xe phân khối lớn: Cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, xã hội

Thu Thủy, Bùi Xuân, Cao Khánh-Thứ ba, ngày 25/01/2022 20:19 GMT+7

VTV.vn - Nhà xa, đường xá đi lại khó khăn, nhiều gia đình đã trang bị xe cho con để thuận tiện đến lớp nhưng nhiều học sinh lại chưa hiểu luật giao thông nên dễ gây tai nạn.

Tại huyện miền núi Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, ngay tại cổng trường cấp 3 của huyện, nhiều nhà dân nhận trông giữ xe. Và khi tan học, các em học sinh sẽ tham gia giao thông.

Hạn chế học sinh đi xe phân khối lớn: Cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, xã hội - Ảnh 1.

Chỉ trong vòng 15 phút sau thời điểm tan học, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện, xử lý đối với các trường hợp vi phạm là học sinh. Thậm chí, ngay cả những học sinh cấp 2, các em cũng vô tư phóng xe tham gia giao thông.

Trước thực trạng học sinh đi xe phân khối lớn, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Trùng Khánh cũng đã tăng cường nhắc nhở, tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để tạo sức răn đe.

Để hạn chế tình trạng học sinh điều khiển xe phân khối lớn tham gia giao thông, góp phần bảo đảm ATGT học đường, rất cần có sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội, trong đó, sự quản lý của gia đình và ý thức các em học sinh là rất quan trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước