Hàng chục m3 gỗ tang vật sắp thành phế liệu trong khi chờ xử lý

Tấn Hiền, Đình Đại-Thứ năm, ngày 27/04/2023 12:37 GMT+7

VTV.vn - Hàng chục mét khối gỗ là tang vật của các vụ án cách đây khoảng 10 năm ở huyện Đăk Tô bị bỏ phơi nắng mưa trong khi ngành chức năng tỉnh Kon Tum vẫn đang lúng túng xử lý.

Hơn 50 khúc gỗ có đường kính từ 40cm đến hơn 1m nằm la liệt tại bãi tập kết của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đăk Tô. Phần lớn trong số này là tang vật của vụ phá rừng cách đây hơn 10 năm đây. Nghịch lý là hầu như số gỗ này không còn giá trị sử dụng nhưng vì là gỗ tang vật nên chúng vẫn phải được bảo vệ.

Hàng chục m3 gỗ tang vật sắp thành phế liệu trong khi chờ xử lý - Ảnh 1.

Gần 80 m3 gỗ đã mục nát. Sự lúng túng trong việc xử lý của ngành chức năng tỉnh Kon Tum đã khiến tài sản của nhà nước bị thất thoát. Để tránh hư hỏng, mất tài sản của Nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đăk Tô đã có đơn kiến nghị lực lượng chức năng của tỉnh, huyện tìm hướng xử lý. Phương án được đưa ra là bán đấu giá toàn bộ khối lượng gỗ trên để thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước. 

Theo quy định, tài sản thuộc địa phương nào thì địa phương đó xử lý nhưng cấp huyện chỉ có thể xử lý tài sản dưới 50 triệu đồng. Sự lúng túng của các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đã khiến một số lượng lớn tài sản của Nhà nước bị thất thoát ngay trước mắt nhưng không có người chịu trách nhiệm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước