Hàng loạt di tích trên phố cổ biến thành điểm kinh doanh, buôn bán

Hoài Linh-Chủ nhật, ngày 04/04/2021 18:45 GMT+7

VTV.vn - Hàng loạt di tích trên phố cổ đã bị chiếm làm nơi kinh doanh, buôn bán trà và các quán ăn vỉa hè.

Hàng loạt di tích trên phố cổ biến thành điểm kinh doanh, buôn bán - Ảnh 1.

Không chỉ có một hệ thống di tích đồ sộ mà phố cổ Hà Nội còn có mật độ dân số khá dày. Việc này đã khiến một loạt các di tích bị xâm lấn, chiếm dụng cho việc kinh doanh, buôn bán, làm mất đi sự tôn nghiêm vốn có. Trước cửa đền Nhân Nội Linh Từ trên phố Bát Đàn, người dân kinh doanh bày la liệt xô chậu, bàn ghế, bếp than, nước rửa lênh láng trên vỉa hè.

Hàng loạt di tích trên phố cổ biến thành điểm kinh doanh, buôn bán - Ảnh 2.

Trước cửa đền Thọ Nam ở Hàng Thùng cũng trở thành điểm bán bánh mỳ, bánh đa, bún, miến,...

Hàng loạt di tích trên phố cổ biến thành điểm kinh doanh, buôn bán - Ảnh 3.
Hàng loạt di tích trên phố cổ biến thành điểm kinh doanh, buôn bán - Ảnh 4.

Phao bơi ba lô, túi, đồ chơi trẻ em,... được treo bán ngay trước cổng của một điểm di tích trong khu phố cổ Hà Nội. Thậm chí, các bao tải hàng cũng được để luôn ở đây để tiện cho việc buôn bán.

Hàng loạt di tích trên phố cổ biến thành điểm kinh doanh, buôn bán - Ảnh 5.

Đình Trung Yên đã được xếp hạng “Di tích quốc gia" nhưng không gian của đình chỉ vỏn vẹn hơn chục mét vuông. Xung quanh là các hàng ăn, quán trà đá, cảnh họp chợ đông đúc khiến khu vực này càng trở nên nhếch nhác. Ngay trước cửa đền cũng đã bị chiếm dụng để bàn bàn ăn, làm mất vẻ tôn nghiêm và gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông đi qua ngõ.

Hàng loạt di tích trên phố cổ biến thành điểm kinh doanh, buôn bán - Ảnh 6.
Hàng loạt di tích trên phố cổ biến thành điểm kinh doanh, buôn bán - Ảnh 7.

Đền Hương Tượng trên phố Mã Mây được xếp hạng "Di tích quốc gia" nhưng cũng rơi vào tình trạng bị trưng dụng làm quán trà đá vỉa hè. Một phần tường ngoài của Đền còn bị vẽ graffiti.

Hàng loạt di tích trên phố cổ biến thành điểm kinh doanh, buôn bán - Ảnh 8.
Hàng loạt di tích trên phố cổ biến thành điểm kinh doanh, buôn bán - Ảnh 9.
Hàng loạt di tích trên phố cổ biến thành điểm kinh doanh, buôn bán - Ảnh 10.

Không chỉ đình, đền mà các nhà tưởng niệm liệt sĩ trên phố Hàng Cót và phố Hàng Quạt cũng bị chiếm dụng làm quán trà đá và các quán ăn vỉa hè.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước