Hàng ngàn hộ dân vùng trũng ở Quảng Trị bị ngập lụt trở lại

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/11/2020 20:17 GMT+7

VTV.vn - Tại Quảng Trị, mưa lớn 2 ngày qua đã làm cho hàng ngàn hộ dân ở các xã vùng trũng của huyện Hải Lăng bị ngập lụt trở lại.

Ngập lụt đã khiến giao thông bị chia cắt, khó khăn tiếp tục chồng chất đối với người dân nơi đây.

Tại xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, mặc dù mưa đã giảm. Tuy nhiên, hơn 500 nhà dân đang bị ngập từ 0,3 đến 0,5m, mọi sinh hoạt của người dân nơi đây tiếp tục bị đảo lộn và gặp rất nhiều khó khăn.

Hàng ngàn hộ dân vùng trũng ở Quảng Trị bị ngập lụt trở lại - Ảnh 1.

Nhà dân đang bị ngập từ 0,3 đến 0,5m

Nhờ rút kinh nghiệm từ các đợt lũ trước, người dân đã chủ động kê cao đồ đạc, nên trong đợt lũ lụt lần này đã hạn chế được những thiệt hại về tài sản. Hiện tại, huyện Hải Lăng có khoảng 3500 hộ dân bị ngập lụt. Các tuyến đường tỉnh lộ 582, 584, đường Cứu hộ cứu nạn bị ngập, nhiều trường học đã cho học sinh nghĩ học từ chiều 11/11.

Đợt lũ này, huyện Hải Lăng có 1 người bị thiệt mạng trong lúc đi chăn trâu. Sáu trận lũ lụt liên tiếp đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Toàn huyện có 5 người chết và 18 người bị thương, ước tính tổng thiệt hại ban đầu hơn 250 tỷ đồng. Hiện nay, huyện Hải Lăng đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục có phương án huy động lực lượng giúp người dân và các trường học khắc phục ngay sau khi nước rút.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước