Hàng ngàn người dân từ TP Hồ Chí Minh đổ về các tỉnh miền Tây

Minh Quang, Quang Tuệ-Thứ năm, ngày 30/09/2021 19:08 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù các đơn vị chức năng tuyên truyền cho người dân trở lại TP, tuy nhiên, với lý do tiền ăn uống, tiền phòng trọ đã cạn kiệt nhiều ngày nay nên họ buộc phải về quê.

Ngay khi hay tin lộ trình nới lỏng giãn cách của TP Hồ Chí Minh, trong chiều 30/9, trên QL1 hướng về các tỉnh miền Tây, đã có hàng ngàn người dân di chuyển bằng xe máy trở về quê gây ùn ứ tại nhiều chốt kiểm tra thuộc địa bàn huyện Bình Chánh, giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh.

Hàng ngàn người dân từ TP Hồ Chí Minh đổ về các tỉnh miền Tây - Ảnh 1.

Tại một trong những chốt kiểm tra thuộc huyện Bình Chánh giáp ranh với địa bàn tỉnh Long An trên QL1, chiều 30/9, hàng trăm người dân đi bằng phương tiện xe máy đổ về các tỉnh miền Tây nhưng đến chốt kiểm tra này thì bị cơ quan chức năng buộc phải dừng lại.

Qua trao đổi, đa số người dân cho biết đã được tiêm phòng vaccine và nguyện vọng duy nhất là được trở về quê. Trước mắt, cơ quan chức năng đã hướng dẫn người dân điền vào tờ khai báo y tế và tiếp tục vận động để người dân quay trở lại.

Hiện tượng người dân tiếp tục di chuyển vẫn đang diễn ra và tại Đức Hòa, tỉnh Long An đã có trên 1.500 người ùn ứ lại tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước