Hàng trăm người dân xếp hàng gửi đồ tiếp tế vào khu vực phong tỏa phường Chương Dương

Nguyễn Minh-Thứ ba, ngày 17/08/2021 14:49 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người dân đội nắng xếp hàng để tiếp tế đồ vào cho người thân đang thực hiện cách ly bên trong phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã quyết định kéo dài thời gian cách ly y tế phường Chương Dương thêm 14 ngày, kể từ 0h ngày 14/8 đến 0h ngày 28/8 do phát hiện thêm các ca dương tính với SARS-CoV-2.

Hàng trăm người dân xếp hàng gửi đồ tiếp tế vào khu vực phong tỏa phường Chương Dương - Ảnh 1.

Tuy thời tiết khá oi nóng nhưng hàng trăm người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng để chuyển đồ vào bên trong cho người thân

Hàng trăm người dân xếp hàng gửi đồ tiếp tế vào khu vực phong tỏa phường Chương Dương - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng hướng dẫn mọi người xếp hàng theo thứ tự, bọc đồ cẩn thận và ghi rõ thông tin người nhận tại đây

Hàng trăm người dân xếp hàng gửi đồ tiếp tế vào khu vực phong tỏa phường Chương Dương - Ảnh 3.

Bộ phận tiếp nhận bên trong sẽ rà soát thông tin để sắp xếp hàng hóa thuận tiện di chuyển

Hàng trăm người dân xếp hàng gửi đồ tiếp tế vào khu vực phong tỏa phường Chương Dương - Ảnh 4.

Chủ yếu hàng tiếp tế là rau, củ, hàng thiết yếu.

Hàng trăm người dân xếp hàng gửi đồ tiếp tế vào khu vực phong tỏa phường Chương Dương - Ảnh 5.

Có ba điểm tiếp nhận chính được phường thành lập gồm điểm Hàm Tử Quan, Chương Dương Độ và Cầu Đất. Các điểm này được chia theo thứ tự số nhà ở các đường Hồng Hà, Vọng Hà, Hàm Tử Quan, Chương Dương Độ, Bạch Đằng và Cầu Đất.

Hàng trăm người dân xếp hàng gửi đồ tiếp tế vào khu vực phong tỏa phường Chương Dương - Ảnh 6.

Hàng hóa chuyển vào hầu hết là rau quả và lương thực thực phẩm. Tất cả đều được phun khử khuẩn trước khi đưa vào. Sau khi tiếp nhận và phân loại, lực lượng chức năng sẽ dùng xe điện để vận chuyển đến từng nhà.

Hàng trăm người dân xếp hàng gửi đồ tiếp tế vào khu vực phong tỏa phường Chương Dương - Ảnh 7.

Do quy định giờ nhận đồ vào khung giờ nhất định trong buổi sáng và chiều nên lượng hàng hóa khá nhiều

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, cách đây 3 ngày, qua xét nghiệm sàng lọc tiếp tục ghi nhận thêm ca dương tính với SARS-CoV-2 mới.

Do đó, theo quy định trong thời gian 14 ngày cách ly, tùy theo diễn biến tình hình dịch mà thời gian cách ly có thể kéo dài hơn, nếu không ghi nhận ca mắc thì mới tính đến chuyện bỏ cách ly, phong tỏa. Quy định ổ dịch chấm dứt hoạt động khi không ghi nhận ca bệnh xác định mắc mới trong vòng 28 ngày kể từ ngày ca bệnh xác định gần nhất được cách ly y tế.

Tính đến ngày 13/8, phường Chương Dương đã có 50 ca mắc COVID-19, 93 trường hợp F1. Theo đánh giá của các chuyên gia y tế, địa bàn phường Chương Dương vẫn còn nguy cơ lây nhiễm cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước