Hàng vạn người từ Tây Nguyên quay lại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương

Nguyễn Hùng-Thứ sáu, ngày 15/10/2021 19:04 GMT+7

VTV.vn - Khi nhiều địa phương kiểm soát được dịch bệnh, nới lỏng biện pháp giãn cách, dòng người từ các tỉnh Tây Nguyên quay lại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương có chiều hướng gia tăng.

Theo thống kê, chỉ trong hơn tuần qua, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức hơn 70 lượt xe dẫn đoàn, đưa người dân các tỉnh Tây Nguyên quay lại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và ngược lại.

Ước tính có khoảng 80.000 lượt người đi lại 2 chiều, trong đó lượng người quay lại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ đang tăng lên. Cao điểm có ngày đến đến 1.400 người. Còn lượng người rời thành phố về quê ngày càng giảm.

Những người trở lại thành phố hầu hết là người về quê tránh dịch từ đợt cuối tháng 7, đầu tháng 8/2021 nay quay trở lại làm việc và tìm kiếm cơ hội việc làm mới. Nhiều người đã tiêm từ 1-2 mũi vaccine COVID-19.

Khi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch, các công ty, nhà máy khôi phục sản xuất mở ra nhiều cơ hội việc làm, xu hướng người dân từ các tỉnh Tây nguyên, miền Trung quay lại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía nam sẽ tiếp tục tăng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước