Hành khách đến bến xe Mỹ Đình phải đeo khẩu trang, khai thông tin cá nhân

Thanh Minh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 09/02/2021 07:18 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn -Lấy thông tin hành khách, đặc biệt là số điện thoại, thường xuyên kiểm soát, nhắc nhở đeo khẩu trang, sát khuẩn; giới hạn số khách trên xe là một số cách đang được áp dụng.

Đợt dịch COVID-19 lần này bùng phát đúng vào dịp giáp Tết - thời điểm mà nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt là các chuyến đi liên tỉnh để về quê ăn Tết. Thế nên, việc đảm bảo an toàn phòng dịch trên các phương tiện giao thông rất quan trọng.

Như tại Hà Nội, hiện nay, cơ quản lý về giao thông và các đơn vị kinh doanh vận tải đang gấp rút triển khai nhiều giải pháp để phòng, chống dịch COVID-19.

Tại bến xe Mỹ Đình, trước khi lên xe, hành khách phải khai báo tên tuổi, địa chỉ, đặc biệt là số điện thoại. Đây là những quy định mới của nhà xe với hành khách khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Việc lấy thông tin của hành khách sẽ giúp các cơ quan chức năng truy vết nếu có ca mắc COVID-19. Bên cạnh đó, mỗi chuyến xe không được phép chở quá 50% số chỗ, mỗi xe không chở quá 20 người.

Hầu hết khách đến bến xe đều chủ động đeo khẩu trang và tuân thủ nghiêm các giải pháp chống dịch theo hướng dẫn của nhân viên tại bến. Theo quan sát của phóng viên, các khu vực trong bến xe đều được trang bị dung dịch sát khuẩn và tờ rơi để phòng dịch bệnh. Tại các khu vực cửa chính, lực lượng bảo vệ túc trực thường xuyên để kiểm soát, nhắc nhở người dân về việc đeo khẩu trang, sát khuẩn.

Trước đó, Sở GTVT đã ra văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các đơn vị quản lý xe khách tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở các bến xe, nhà ga, phương tiện công cộng…

Đề cao cảnh giác, không chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; thực hiện tốt thông điệp 5K là những biện pháp phòng chống dịch hiệu quả nhất trong lúc này. Như vậy, hành khách, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng lây nhiễm dịch bệnh.

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, việc đảm bảo an toàn phòng dịch trên các phương tiện giao thông đang ưu tiên hàng đầu. Như tại Mỹ, cơ quan chức năng đang đề nghị tăng nặng mức phạt đối với những người không đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng. Mức phạt có thể lên đến 1.500 USD đối với người nhiều lần vi phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước