Hành trình Đỏ - Giọt hồng xứ Huế

Ban Thời sự/TTXVN-Thứ hai, ngày 26/06/2023 13:18 GMT+7

Đông đảo người dân tham gia hiến máu tại ngày hội. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Sáng 26/6 tại Huế đã diễn ra buổi khai mạc chương trình hiến máu tình nguyện "Hành trình Đỏ - Giọt hồng xứ Huế" lần thứ VII năm 2023.

Qua 10 năm triển khai, đã có 58 tỉnh, thành trong cả nước tham gia tổ chức Hành trình đỏ. Chương trình thu hút hàng triệu người tham gia hiến máu và đã tiếp nhận gần 700.000 đơn vị máu. Hành trình đỏ mang lại nhiều thành tựu, dấu ấn, giá trị cho phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam; góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho điều trị người bệnh vào dịp hè; nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện, về bệnh tan máu bẩm sinh; đào tạo và phát triển hàng ngàn tình nguyện viên vận động hiến máu tình nguyện tại các địa phương. 

Tại Thừa Thiên – Huế, phong trào hiến máu tình nguyện đang có những bước phát triển tốt, lượng máu tiếp nhận được ngày càng tăng cao, tỷ lệ dân số tham gia hiến máu đạt 2,3%, cao hơn mức trung bình toàn quốc là 1,5%.

Đây là năm thứ bảy, Thừa Thiên – Huế tổ chức chương trình Hành trình đỏ. Trong suốt thời gian qua, hoạt động hiến máu tình nguyện của tỉnh ngày càng có nhiều khởi sắc. Năm 2023, chương trình diễn ra trong hai tháng 6 và 7, dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 4.000 – 5.000 đơn vị máu.

Năm nay, chương trình Hành trình Đỏ lần thứ 11 sẽ được tổ chức tại 48 tỉnh, thành phố và dự kiến tiếp nhận khoảng 120.000 đơn vị máu tại các ngày hội chính và ngày hiến máu hưởng ứng.

Cũng tại chương trình, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra mắt Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Cố đô; tôn vinh 37 tấm gương hiến máu tiêu biểu từ 10 lần trở lên. Ban tổ chức đã trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước