Hãy cẩn trọng, có tới 200 triệu chứng hậu COVID-19!

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 19/02/2022 03:08 GMT+7

Bệnh nhân đến khám hậu COVID-19.

VTV.vn - Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, có khoảng 200 triệu chứng liên qua đến hội chứng hậu COVID-19.

Đi học trở lại nhưng không được chủ quan lơ là, Sở Y tế các tỉnh cũng yêu cầu các trường, các địa phương tăng cường các biện pháp phòng dịch trong bối cảnh số ca mới gia tăng.

Ngoài ra, các bệnh nhân hậu COVID-19 khi có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường nên đi khám để kiểm soát sớm, tránh để lại di chứng lâu dài.

Theo các bác sĩ, người bệnh sau khi khỏi COVID-19 không ai được chủ quan kể cả người cao tuổi, thanh niên hay là trẻ em. Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, có khoảng 200 triệu chứng liên qua đến hội chứng hậu COVID-19. Bên cạnh nhóm bệnh liên quan đến chức năng hô hấp, còn có nhiều nhóm bệnh và tổn thương nguy hiểm khác.

TS. BS. Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội cho biết: "Những bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là liên quan đến nhóm rối loạn chức năng hô hấp thông thường hậu COVID nặng nề hơn. Nhóm thứ hai là nhóm liên quan đến vấn đề rối loạn đông máu - bệnh nhân có tiền sử động mạch vành, đã can thiệp động mạch vành, xu hướng có vẻ nặng lên. Nhóm hay gặp nữa là liên quan đến stress sau COVID-19 liên quan đến tâm thần kinh: bệnh nhân, học sinh không chú ý trong học tập và làm việc, mất ngủ kéo dài, thậm chí những dấu hiệu như sạm da, rụng tóc cũng đã được ghi nhận".

Các dấu hiệu chuyển nặng nên đưa trẻ là F0 đến ngay bệnh viện Các dấu hiệu chuyển nặng nên đưa trẻ là F0 đến ngay bệnh viện

VTV.vn - Theo khuyến cáo của chuyên gia, trẻ cứ sốt cao trên 38, 39 độ nên được kiểm tra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước