HĐND TP Hà Nội tái chất vấn về dự án khu đất "Triển lãm Giảng Võ", công viên Đống Đa

Tạ Hiển-Thứ tư, ngày 05/07/2023 11:24 GMT+7

Cận cảnh khu "đất vàng" 148 Giảng Võ đang bị bỏ hoang nhiều năm. (Ảnh: Dân trí).

VTV.vn - Các thành viên UBND TP Hà Nội cho biết còn một số vướng mắc liên quan dự án 148 Giảng Võ và sẽ cố gắng giải quyết chậm nhất năm 2024 có thể triển khai dự án.

Chậm nhất năm 2024 triển khai dự án 148 Giảng Võ

Tại phiên chất vấn của HĐND thành phố Hà Nội sáng ngày 5/7, đại biểu Nguyễn Thanh Nam, tổ đại biểu của huyện Phú Xuyên đề nghị cho biết tình hình triển khai điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án 148 Giảng Võ (khu đất "Triển lãm Giảng Võ") và dự kiến khi nào hoàn thành.

Về câu hỏi này, Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, dự án 148 Giảng Võ đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2016. Qua quá trình triển khai cũng gặp một số những vướng mắc, đặc biệt là những ý kiến từ phía cộng đồng, của cư dân cũng như các phương tiện thông tin đại chúng. Chính vì vậy đã dừng triển khai.

HĐND TP Hà Nội tái chất vấn về dự án khu đất Triển lãm Giảng Võ, công viên Đống Đa - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh trả lời chất vấn

Báo cáo của UBND TP cũng có cam kết là sẽ triển khai trong năm 2023 và được phê duyệt để triển khai vào giữa năm 2023. Hiện nay với về mặt quy hoạch cũng đã có hướng dẫn chủ đầu tư để triển khai.

Sở Quy hoạch kiến trúc cũng triển khai song song đối với trình tự, nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch chi tiết. Theo quy định, nhiệm vụ quy hoạch là 6 tháng và phê duyệt đồ án là 6 tháng.

"Cho đến thời điểm hiện nay thì hội đồng thẩm định quy hoạch của thành phố cũng đã có tổng hợp đầy đủ ý kiến. Chúng tôi đã dự thảo văn bản để báo cáo UBND TP phê duyệt nhiệm vụ" - ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh nói.

Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc cũng cho biết thêm, trong năm nay, dự án cũng bị chững lại do phải lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch đầu tư và Bộ Xây dựng về nội dung triển khai đối với trung tâm hội chợ triển lãm.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Sở Quy hoạch kiến trúc trong tháng 7 sẽ trình nội dung nhiệm vụ và ngay sau đó, khoảng tháng tháng 8 trình đồ án để trình thành phố phê duyệt.

Bổ sung thêm về nội dung này. ông Lê Anh Quân, Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội cho rằng, hiện nay dự án 148 Giảng Võ chưa khởi công được bởi còn một số vướng mắc. Thành phố sẽ cố gắng giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chậm nhất năm 2024 có thể triển khai dự án.

Liên quan câu hỏi về việc chậm triển khai của dự án công viên văn hóa, thể thao, vui chơi Đống Đa, Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh đã nhận trách nhiệm từ phía cơ quan tham mưu của thành phố.

Theo đó, trong công tác triển khai quy hoạch đang gặp vướng mắc là vấn đề đất của dân cư và nhà ở trong các khu vực công viên. Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, phạm vi ranh giới của công viên có sai khác so với quy hoạch chi tiết trước đây được duyệt cũng như đồ án quy hoạch chung.

"Quận Đống Đa hiện nay cũng đang lập đề án để gửi Sở Quy hoạch kiến trúc trong tháng 7 này với phạm vi ranh giới và đề cương để sở thẩm định. Sau đó chúng tôi cũng sẽ có báo cáo UBND TP về định hướng của đồ án này" - Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc nhấn mạnh.

Đề xuất khởi công nhà máy xử lý chất thải Núi Thoong vào cuối năm 2023

Về câu hỏi chất vấn về dự án xử lý rác Châu Can và núi Thoong, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, tổng phát sinh rác hằng ngày của thành phố khoảng 7.000 tấn, trong đó Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý đã hoàn thành cơ bản và tiếp nhận xử lý khoảng 3.000 tấn/ngày, còn lại được chôn lấp hợp vệ sinh tại Khu xử lý rác thải Nam Sơn; cuối năm 2023 Nhà máy điện rác Seraphin đi vào hoạt động vào đầu năm 2024 với công suất khoảng 2.000 tấn/ngày sẽ cơ bản đáp ứng nhu cầu xử lý rác trên địa bàn thành phố.

HĐND TP Hà Nội tái chất vấn về dự án khu đất Triển lãm Giảng Võ, công viên Đống Đa - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trả lời chất vấn

Thành phố giao cho Sở Tài nguyên môi trường cùng với lại Sở Xây dựng quy hoạch đang lập việc điều chỉnh. Hiện nay quy hoạch ngành không phê duyệt riêng mà sẽ hợp vào Quy hoạch chung của thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 và dự kiến sẽ trình phê duyệt vào cuối năm 2023.

Các địa điểm quy hoạch cụ thể và công suất của các khu xử lý rác tiếp theo của thành phố ở phía vực khu vực tây và nam của thành phố sẽ được thực hiện sau quy hoạch được duyệt.

Riêng nhà máy xử lý chất thải rắn Châu Can, đầu năm nay, UBND TP đã có quyết định chấm dứt hoạt động cũng như dừng hoạt động của dự án này đúng theo cam kết của UBND TP. Thành phố cũng giao cho Sở Tài nguyên môi trường chủ trì cùng với Sở Kế hoạch đầu tư và các ngành đề xuất dự án và hình thức kêu gọi đầu tư nguồn vốn, các giải pháp cũng như công suất để làm sao phù hợp với địa điểm đất. Phải đảm bảo công suất để thực hiện nhà máy rác phát điện công suất lớn ít nhất 1.000 tấn trở lên đảm bảo việc phát điện có hiệu quả và giảm thiểu việc cự li vận chuyển.

Còn về dự án ở Núi Thoong, ông Nguyễn Trọng Đông cho biết đã bàn giao đất khoảng 10 ha. Công ty môi trường Xuân Mai cũng đề xuất để khởi công giai đoạn 1 vào cuối năm 2023 và đề nghị là sẽ nâng công suất khi điều chỉnh quy hoạch lên khoảng 2.000 tấn để đảm bảo nhà máy đáp ứng được công nghệ hiện đại và đáp ứng được yêu cầu đốt rác phát điện.

Trong quá trình xem xét, thành phố cũng giao cho Sở Tài nguyên môi trường chủ trì cùng với Sở Kế hoạch đầu tư và các ngành nghiên cứu đề xuất của nhà đầu tư để làm sao vừa điều chỉnh quy hoạch và triển khai dự án làm sao đúng quy hoạch và đáp ứng được khoảng công suất khoảng 2.000 tấn.

Tại báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận và những vấn đề đã hứa, cam kết tại các phiên chất vấn, giải trình của HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, UBND TP đã chỉ đạo các Sở ngành thành phố và UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; xử lý nghiêm các trường hợp không khắc phục, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định hoặc các tổ chức, cá nhân vi phạm, chây ì, không chấp hành các biện pháp xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, tiếp tục quyết liệt xử lý các dự án chậm triển khai theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; trong đó tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm còn lại; tiếp tục kiểm tra, thanh tra và kết luận đối với 173 dự án do UBND các quận, huyện, thị xã đề xuất mới, tiếp tục kiến nghị xử lý.

Hôm nay (5/7), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trả lời chất vấn Hôm nay (5/7), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trả lời chất vấn

VTV.vn - HĐND TP Hà Nội sẽ tái chất vấn những vấn đề đã hứa, cam kết và công tác cải cách hành chính. Cuối phiên chất vấn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh sẽ trực tiếp trả lời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước