Vụ cháy làm 5 người tử vong ở Hà Nội:

Hiểm họa khó lường từ những "chuồng cọp" không lối thoát

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/04/2022 08:02 GMT+7

VTV.vn - Sau vụ cháy khiến 5 người tử vong vào rạng sáng 21/4, nhiều người dân sống trong khu nhà tập thể cũ gần hiện trường tỏ ra lo lắng về nguy cơ cháy nổ tại đây.

Vụ cháy nhà dân đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người chết và 2 người bị thương tại phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện xe máy. Đây là điều tra ban đầu của cơ quan công an.

Vụ cháy xảy ra tại một nhà dân sát khu tập thể B9 Kim Liên. Trong sự việc này, có 2 người trong gia đình đã theo lối thoát duy nhất trên tầng 3 ra ngoài an toàn. Những căn hộ chỉ có 1 lối ra vào duy nhất không có lối thoát hiểm là tình trạng rất phổ biến tại nhiều khu tập thể, chung cư cũ của Hà Nội. Đi kèm với đó là nhiều điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy không được đảm bảo.

Hiểm họa khó lường từ những chuồng cọp không lối thoát - Ảnh 1.

Khu tập thể B9 Kim Liên có 86 hộ dân thì gần như hộ dân nào cũng cơi nới căn hộ thêm vài mét. Các căn hộ "chuồng cọp" được hàn kín không có lối thoát hiểm. Nhiều nhà còn kết hợp giữa ở và bán hàng chủ yếu hàng ăn. Khu vực tầng 1 có bếp nấu nướng và để xe.

"Nhà nào cũng làm lồng ra rất nguy hiểm, rất sợ. Họ cứ làm lồng kín mít, không thành quy trình gì hết. Đông người quá là làm lồng ra để cơi nới lấy chỗ sinh hoạt cho thuận tiện. Lo lắng thế thôi chứ bản thân mình giải quyết được gì đâu'', bà Nhàn cho hay.

Tại nhiều khu tập thể trên địa bàn TP Hà Nội như Thanh Xuân Bắc, Thành Công, Giảng Võ, Ngọc Khánh… tình trạng cơi nới rất phổ biến. Có những gia đình khi làm những lồng sắt có để cửa thoát hiểm và có khóa. Tuy nhiên nhiều người cho biết, có những gia đình đã bị kẻ trộm lẻn qua lối cửa này đột nhập vào lấy tài sản. Nhiều nhà để chống trộm nên lại hàn bịt kín lại.

Tại phường Kim Liên có nhiều khu tập thể được xây cách đây 60-70 năm và thời điểm xây không có các đường thoát hiểm. Lối vào những khu vực này là ngõ sâu, xe chữa cháy không tiếp cận được gây khó khăn cho công tác chữa cháy khi có sự cố.

Qua thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn thành phố có gần 1.600 nhà chung cư cũ có quy mô từ 2 - 6 tầng không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy.

Vụ cháy làm 5 người tử vong ở Hà Nội: Tập trung khắc phục hậu quả và khẩn trương điều tra nguyên nhân


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước