Hiệu quả thực chất của các phương thức xét tuyển sớm

Bích Ngọc, Thành Luân, Thanh Tuyền-Thứ tư, ngày 12/07/2023 21:37 GMT+7

VTV.vn -Công tác tuyển sinh của các trường thuận lợi hơn nhưng thí sinh hưởng lợi nhiều nhất, khi quá trình xét tuyển toàn diện với nhiều tiêu chí chứ không gói gọn trong 1 kỳ thi.

Các trường đại học trên cả nước đã và đang công bố điểm chuẩn trúng tuyển đối với các phương thức xét tuyển sớm, liệu các phương thức này có thực sự đánh giá được năng lực chuẩn của các thí sinh?

Hiệu quả thực chất của các phương thức xét tuyển sớm - Ảnh 1.

Nhu cầu xét tuyển sớm ngày càng tăng

Thời điểm này, các trường đại học trên cả nước đã và đang công bố điểm chuẩn trúng tuyển đối với các phương thức xét tuyển sớm. Đây là các phương thức xét tuyển không sử dụng điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT mà sử dụng các phương thức khác như: xét tuyển bằng học bạ THPT, các chứng chỉ quốc tế như IELTS, SAT, kết quả thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy.

Chính vì vậy mà ngay từ thời điểm này, dù chưa biết kết quả thi tốt nghiệp THPT nhưng nhiều thí sinh đã biết mình đỗ đại học. Đó là nhờ các phương thức xét tuyển sớm.

Thực tế vài năm trở lại đây cũng cho thấy nhu cầu xét tuyển sớm của thí sinh ngày càng tăng cao và các trường đại học cũng dành nhiều chỉ tiêu cho các phương thức này.

Hiệu quả thực chất của các phương thức xét tuyển sớm - Ảnh 2.

Với học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN, Phạm Hải Yến đã chọn các phương thức xét tuyển đại học sớm thay vì chờ kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Cũng bằng các phương thức xét tuyển kết hợp, Khánh Dương hiện đã được xác nhận trúng tuyển sớm vào 3 trường đại học. Kết quả có được nhờ định hướng và kế hoạch học tập cũng rất sớm.

Đại học Kinh tế quốc dân ghi nhận số lượng thí sinh có chứng chỉ quốc tế để xét tuyển vào trường tăng rất nhanh qua các năm. Nếu như 7 năm trước, chỉ có khoảng hơn 100 thì năm nay con số này là 11.000. Năm nay ĐH Kinh tế quốc dân dành hơn 40% chỉ tiêu cho các phương thức xét tuyển sớm.

Hiệu quả thực chất của các phương thức xét tuyển sớm - Ảnh 3.

Nhiều trường đại học đánh giá xét tuyển kết hợp, xét tuyển có điều kiện đã giúp công tác tuyển sinh thuận lợi hơn. Tuy nhiên, bản thân thí sinh mới là đối tượng hưởng lợi nhiều nhất, khi quá trình xét tuyển toàn diện, với nhiều tiêu chí chứ không gói gọn trong 1 kỳ thi.

Các thí sinh đã trúng tuyển sớm không nên chủ quan mà vẫn cần thực hiện đúng các yêu cầu về xác nhận thông tin, đăng ký trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ. Đồng thời, các em phải luôn cập nhật thông tin và yêu cầu xét tuyển từ các trường để tránh sai sót không đáng có, dẫn đến "trượt oan", bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển và nhập học.

Cơ hội đỗ đại học hiện rất rộng mở và nhiều lựa chọn. Chúc các thí sinh sẽ có lựa chọn phù hợp để phát huy tối đa năng lực học tập của bản thân, từ đó lựa chọn được ngành nghề thích hợp trong tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước