Hiệu quả tiết giảm ngân sách từ tinh giản biên chế tại Quảng Ninh

Đặng Tú, Thanh Long (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 23/11/2015 14:57 GMT+7

VTV.vn - Tại Quảng Ninh, sau khi thực hiện tinh giản biên chế, tỉnh đã đã tiết kiệm cho ngân sách mỗi năm 300 tỷ đồng.

Tuần qua, Quốc hội đã thông qua việc dành hơn 11.000 tỷ đồng để tăng lương 5% cho cán bộ, công chức từ ngày 1/5/2016. Tuy nhiên, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, vẫn có thể giảm chi quỹ lương nếu như đẩy nhanh xã hội hóa, tách viên chức ra khỏi đối tượng hưởng lương.

Thực tế này đã được chứng minh ở tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, Quảng Ninh đã thực hiện mô hình hợp nhất chức danh ngay từ khu phố. Sau khi hợp nhất, tỉnh đã giảm được hơn 17.000 người, trong đó có hàng nghìn tổ trưởng dân phố, xóm trưởng. Bước đầu thực hiện đề án, tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất giảm được khoảng 202 đầu mối trực thuộc cấp huyện, tiết kiệm kinh phí tính đến hết năm 2015 trên 221 tỷ đồng. Cùng với đó, hai lĩnh vực y tế và giáo dục được tinh giản biên chế mạnh nhất, tiết kiệm được gần 11% tổng quỹ lương của toàn tỉnh Quảng Ninh và bằng tổng số thu ngân sách nội địa của 6 huyện.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước