Hộ nghèo mong chờ gói 3.500 tỷ đồng hỗ trợ con em mua thiết bị học trực tuyến

Minh Quang-Thứ bảy, ngày 30/10/2021 19:41 GMT+7

VTV.vn - Nhiều hộ nghèo đang rất mong chờ gói hỗ trợ 3.500 tỷ đồng để vơi bớt gánh nặng về thiết bị học tập cho con em.

Hiện nhiều em học sinh, sinh viên trên cả nước vẫn đang phải học trực tuyến để phòng chống dịch. Vì vậy, vấn đề thiết bị học tập cũng rất nan giải với các gia đình khó khăn. Mới đây, Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ tài chính, về gói tín dụng: hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - mua thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Dự kiến, tổng nguồn vốn bố trí cho vay: khoảng 3.500 tỷ đồng. Mức vay được đề xuất tối đa là 7 triệu/học sinh, sinh viên. Có thể nói đây là thông tin rất vui, khi hàng triệu học sinh, sinh viên đang rất cần các thiết bị này.

Hộ nghèo mong chờ gói 3.500 tỷ đồng hỗ trợ con em mua thiết bị học trực tuyến - Ảnh 1.

Vấn đề thiết bị học tập rất nan giải với các gia đình khó khăn

Theo các chuyên gia, gói vay ưu đãi 3.500 tỷ đồng nếu được triển khai sớm sẽ giúp vơi bớt gánh nặng cho nhiều gia đình gặp khó khăn về thiết bị học tập cho con em trong giai đoạn này.

Dù gói vay chỉ mới vừa được đề xuất thông qua nhưng nếu sớm triển khai đến người dân, đây là tín hiệu vui cho thấy sự quan tâm, sẻ chia gánh nặng về kinh tế đối với những gia đình hộ nghèo thiếu thốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Gói hỗ trợ 100.000 tỷ đồng: Cần cơ chế cho vay “vượt rào” Gói hỗ trợ 100.000 tỷ đồng: Cần cơ chế cho vay “vượt rào”

VTV.vn - Một gói tín dụng hỗ trợ nền kinh tế quy mô 100.000 tỷ đồng có thể được Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 10 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước