Hỗ trợ sinh sản để làm mẹ đơn thân

Tuệ Diễm-Thứ năm, ngày 08/12/2022 15:00 GMT+7

Bác sĩ Phương Thảo chọc hút trứng cho phụ nữ độc thân muốn làm mẹ ở tuổi 40. Ảnh Tuệ Diễm.

VTV.vn - Trong năm 2022, nhiều phụ nữ đơn thân đã đón con nhờ phương pháp hỗ trợ sinh sản tại BVĐK Tâm Anh. Họ nằm trong độ tuổi 34-50.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tỷ lệ người độc thân tại Việt Nam đang có xu hướng tăng nhanh, từ 6,23% năm 2004 lên 10,1% vào năm 2019, trong đó chủ yếu là nữ giới chiếm tỷ lệ 87,6%.

Phụ nữ vì nhiều lý do không chọn kết hôn, nhưng trong họ luôn có khát khao duy trì thiên chức làm mẹ. Kể từ khi pháp luật Việt Nam cho phép phụ nữ độc thân có thể sinh con bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản, nhiều chị em có hoàn cảnh đặc biệt đã có thể xin tinh trùng để làm mẹ nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo (IUI) hoặc thụ tinh ống nghiệm (IVF).

Trong năm 2022, nhiều phụ nữ độc thân đã sinh con khỏe mạnh nhờ phương pháp hỗ trợ sinh sản tại BVĐK Tâm Anh. Họ nằm trong độ tuổi 34-50. 

BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh TP Hồ Chí Minh (IVFTA- TP Hồ Chí Minh) cho biết, hiện tại IVFTA - TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều trị 10 trường hợp mẹ đơn thân chờ chuyển phôi. Chị em có hoàn cảnh đặc biệt như độc thân lớn tuổi, phụ nữ đổ vỡ hôn nhân chưa có con, người đồng tính nữ…

Chị Quỳnh Hoa (Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) là một trong số các trường hợp được (IVFTA - TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận điều trị. Kết hôn gần 10 năm nhưng vợ chồng chưa có được mụn con. Nhiều lần vợ đề nghị cả 2 đi khám hiếm muộn nhưng anh gạt bỏ. Sau đó họ quyết định ly dị. Giữa năm 2022, chị tìm đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh TP Hồ Chí Minh bày tỏ khát khao được mang thai và sinh con.

Chị Hoa được bác sĩ Châu Hoàng Phương Thảo, Phó Giám đốc IVFTA - TP Hồ Chí Minh, tư vấn chọc hút, trữ đông trứng và tìm người hiến tinh trùng để hoán đổi mẫu từ ngân hàng lưu trữ. Dự tính, đầu năm 2023, chị Hoa hoàn tất các thủ tục, bác sĩ có thể tiến hành tạo phôi, giúp chị mang thai và sinh con.

Hỗ trợ sinh sản để làm mẹ đơn thân - Ảnh 1.

Bác sĩ Phương Thảo theo dõi hồ sơ hỗ trợ sinh sản cho nhóm phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: Tú Trinh.

Một trường hợp khác là chị Khuê, Giám đốc Marketing của một tập đoàn lớn có trụ sở tại Việt Nam luôn khát khao về một gia đình đầm ấm, thế nhưng, những người đàn ông chị yêu đều chưa đủ "nhân duyên" để tiến tới hôn nhân. Đến tuổi 39, chị kiểm tra sức khỏe khỏe sinh sản được các bác sĩ IVFTA - TP Hồ Chí Minh phát hiện suy buồng trứng, chỉ số AMH còn 0,8. Chị rất khó đậu thai tự nhiên, phải tìm cách sinh con sớm, nếu không sẽ mất cơ hội làm mẹ. Do đó, chị quyết định xin tinh trùng để sinh con.

BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo, cho biết, phụ nữ làm mẹ đơn thân cần có chứng nhận độc thân, tìm người tình nguyện hiến tinh trùng (thường là người thân, bạn bè) để hoán đổi vào ngân hàng tinh trùng. Sau đó, tinh trùng hoán đổi sẽ được lọc rửa, bơm vào tử cung người phụ nữ (IUI) để thụ thai. Hoặc tinh trùng được thụ tinh với trứng trong ống nghiệm nhờ kỹ thuật ICSI để tạo thành phôi. Phôi thai được nuôi lên phôi nang bằng hệ thống nuôi cấy phôi hiện đại, những phôi chất lượng tốt nhất sẽ được chọn lựa để chuyển vào buồng tử cung người phụ nữ qua kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm (IVF) để sinh con.

Theo BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo, nguồn tinh trùng hiến tặng sẽ được sàng lọc kiểm tra về y tế, người hiến tinh trùng phải hoàn toàn khỏe mạnh, không mắc các bệnh truyền nhiễm. Do đó, bác sĩ Thảo khuyến cáo, phụ nữ đơn thân nếu lựa chọn đi xin tinh trùng để sinh con, cần đưa người hiến tặng đến các trung tâm hỗ trợ sinh sản để sàng lọc các yếu tố liên quan bệnh lý di truyền, bệnh truyền nhiễm, khả năng sinh sản để đảm bảo trẻ sinh ra từ tinh trùng khỏe mạnh, đồng thời bảo mật thông tin về người cha.

Phụ nữ độc thân muốn sinh con bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản có thể tìm hiểu thông tin qua chương trình tư vấn trực tuyến "Trữ trứng, trữ tinh trùng & điều trị hỗ trợ sinh sản cho những trường hợp đặc biệt". Chương trình do BVĐK Tâm Anh phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức vào lúc 20h ngày 8/1/2022. Độc giả có thể đặt câu hỏi tại đây để các chuyên gia giải đáp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước