Hỗ trợ vốn giúp người lầm lỡ thay đổi cuộc sống

Đức Minh, Chu Chỉnh-Thứ tư, ngày 06/09/2023 09:35 GMT+7

VTV.vn - Một số địa phương đã và đang thực hiện việc cho vay vốn với những người từng lầm lỡ trở về, mang lại hiệu quả tốt trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng.

3 năm trước, anh Vũ Ngọc Hữu (xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, Bắc Giang) được mãn hạn tù và trở về quê. Từ 100 triệu ban đầu được địa phương xét duyệt vay vốn để trồng cây dược liệu, anh Hữu đã huy động thêm bà con trong làng vào cùng làm.

Nguồn vốn anh Hữu vay được từ ngân hàng là nhờ có bảo lãnh tín chấp của Ủy ban Nhân dân huyện. Cán bộ xã phải trực tiếp xuống nhà để tìm hiểu nhu cầu làm ăn, xét duyệt đề nghị vay vốn và phải định kỳ kiểm tra cơ sở sản xuất. 

Từ khoản vốn vay ban đầu, đến nay anh Hữu đã thuê thêm 2 ha đất ở trong thôn để mở rộng diện tích trồng cây kim tiền thảo. Những lá thuốc nam giúp chiến thắng bệnh tật và cũng giúp những người như anh Hữu vượt qua quá khứ lầm lỗi, đứng lên làm lại cuộc đời.

Cũng với số tiên 100 triệu đồng vay được từ ngân hàng khi mới trở về địa phương 2 năm trước, anh Nguyễn Văn Bình đã dựng được cơ sở may gia công ngay tại sân nhà mình. Hơn 10 người đang làm việc tại đây, trong đó một nửa là những người cùng cảnh ngộ như anh Bình.

Những người chấp hành xong án phạt tù, hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù được tạo điều kiện vay vốn với lãi suất thấp để làm ăn, sản xuất, hoặc đào tạo việc làm. Đây là nội dung trong Quyết định số 22 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành.

Quyết định 22 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/10 với khoản vay tối đa là 100 triệu đồng cho người chấp hành xong án phạt tù, tối đa 2 tỷ đồng cho 1 dự án đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có lao động chấp hành xong án phạt tù. Việc vay vốn được thực hiện qua Ngân hàng Chính sách xã hội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước