Hoạt động trở lại sau dịch, nhiều doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh "khát" lao động

Chuyển động 24h-Thứ bảy, ngày 09/10/2021 19:05 GMT+7

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp lại TP Hồ Chí Minh đang "khát" lao động để sản xuất phục vụ cho các đơn hàng cuối năm.

Vẫn biết nhu cầu trở về quê nhà của nhiều người dân hiện tại rất lớn và là nhu cầu chính đáng, nhưng việc quay lại thành phố để xin việc sau này cũng là điều đáng cân nhắc. Nguyên nhân là do khó khăn trong việc đi lại giữa các địa phương, những chi phí phát sinh để có giấy xét nghiệm âm tính đã khiến người lao động phải suy xét khi trở lại TP Hồ Chí Minh để làm việc.

Dù đã được trở lại làm việc hơn 10 ngày nay, chị Bùi Thị Linh Nhân (ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cũng như một số công nhân khác gặp không ít khó khăn khi phải có giấy xét nghiệm âm tính mỗi lần qua chốt kiểm soát giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Việc phải xét nghiệm đều đặn mỗi tuần 2 lần là một khoản chi phí lớn đối với những công nhân như chị.

Khó khăn trong việc đi lại là một trong những nguyên nhân khiến nhiều lao động ở các tỉnh chưa trở lại TP Hồ Chí Minh để làm việc. Trong khi đó, nhu cầu về lao động tại thành phố này đang rất lớn.

Hoạt động trở lại sau dịch, nhiều doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh khát lao động - Ảnh 1.

Nhiều quy định trong thủ tục đi lại là rào cản khó khăn cho doanh nghiệp trong tìm kiếm nguồn lao động. (Ảnh: Dân trí)

Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, từ đầu tháng 10, có trên 6.000 doanh nghiệp tại thành phố này đăng ký hoạt động trở lại, nhu cầu lao động ước tính là khoảng 34.000 người, dự kiến đến cuối năm cần trên 70.000 lao động.

Việc thiếu hụt lao động đang diễn ra ở nhiều tỉnh, thành Nam Bộ đối với hầu hết các ngành, nhất là những ngành sử dụng nhiều lao động. Vì vậy, dù cao điểm dịch bệnh COVID-19 vừa đi qua, TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành lân cận đã trở lại hoạt động nhằm khôi phục kinh tế sau nới lỏng giãn cách. Tuy nhiên, việc còn nhiều quy định trong thủ tục đi lại là rào cản khó khăn cho doanh nghiệp trong tìm kiếm nguồn lao động.

Người lao động về quê, thành phố thiếu nhân lực Người lao động về quê, thành phố thiếu nhân lực

VTV.vn - Bài toán thiếu hụt lao động vẫn đặt ra cấp bách với TP Hồ Chí Minh khi nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao hoạt động trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước