Học sinh trượt chân ngã xuống thác bị nước cuốn mất tích

PV (t/h)-Thứ tư, ngày 25/05/2022 06:28 GMT+7

VTV.vn - Trong lúc đi chơi, một học sinh lớp 8 ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi bị trượt ngã mất tích giữa dòng nước lớn.

Nạn nhân là em L.T.V (SN 2008), học sinh lớp 8, trường THCS Bình Minh, huyện Bình Sơn. Theo đó, vào khoảng 14h ngày 24/5, em V. cùng 2 người bạn khác đến khu vực thác Vực Bà (giáp ranh giữa xã Bình Minh và Bình An, huyện Bình Sơn) dạo chơi.

Trong lúc di chuyển trên các chỏm đá, không may em V. bị trượt chân, ngã xuống dưới. Thời điểm này, xuất hiện mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về rất mạnh, chảy xiết khiến em V. đuối nước và bị cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng công an, quân sự xã Bình Minh đã phối hợp với một số người dân địa phương triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, do mưa lớn tiếp tục kéo dài nên công tác tìm kiếm gặp nhiều trở ngại. Hiện tại, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Cũng trong chiều 24/5, hai chị em ruột 11 tuổi và 9 tuổi được phát hiện đã tử vong dưới ao nước gần nhà. Vụ việc xảy ra tại thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Lãnh đạo địa phương cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ hai bé đi làm. Bà nội không thấy các cháu nên đã đi tìm và phát hiện dép nổi dưới ao trước nhà. Tìm kiếm tại khu vực này, người dân tìm thấy thi thể hai bé gái.

Cùng ngày, tại tỉnh Kiên Giang cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Trong lúc chơi phía sau vườn nhà không có người lớn trông coi, bé gái 10 tuổi thấy chú chó nhỏ bị rơi xuống ao nuôi tôm liền lội xuống cứu nhưng bị hụt chân; bé 8 tuổi (là em ruột) thấy vậy cũng lội xuống khiến cả 2 chị em đuối nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước