Hội An sau cam kết nói không với thịt chó mèo

Nguyễn Sơn-Thứ tư, ngày 30/03/2022 19:38 GMT+7

VTV.vn - Sau gần 5 tháng triển khai, việc nói không với thịt chó mèo tại Hội An hiện giờ ra sao?

Cách thành phố Hội An chừng 5km, quán thịt chó Thành Bắc vốn là địa điểm ẩm thực đông khách nhất khu phố cổ thế nhưng đó là câu chuyện của năm ngoái, còn giờ đây quán không có lấy một bóng khách.

Chiếc máy nướng thịt chó tự động được anh Nguyễn Văn Thành đầu tư với giá gần 10 triệu đồng giờ cũng xếp xó cùng đủ loại dụng cụ chế biến. Hưởng ứng lời kêu gọi nói không với thịt chó mèo của thành phố Hội An, anh Thành đã dừng bán thịt chó từ cuối năm ngoái và chuyển sang bán thịt vịt. Tuy nhiên với thâm niên bán thịt chó gần 20 năm, việc chuyển đổi sang một loại hình kinh doanh mới không hề dễ dàng.

"Người ta biết đến anh rất nhiều vì quán anh nấu ăn cũng phù hợp, trung bình 1 ngày có đến cả trăm khách. Bây giờ mở ra quán vịt, có 3 con vịt, mỗi con lời 40.000-50.000 đồng thì 1 ngày chỉ đủ tiền điện nước, không đủ bù lỗ", anh Thành cho hay.

Hội An sau cam kết nói không với thịt chó mèo - Ảnh 1.

Máy nướng thịt chó tự động cùng đủ loại dụng cụ chế biến xếp xó.

Không chỉ có quán của anh Thành nói không với thịt chó, tất cả các khu chợ trên địa bàn TP Hội An đều không có quầy thịt chó nào hoạt động. Với chủ trương vận động, thuyết phục người dân từ bỏ thói quen sử dụng thịt chó mèo chứ không cấm, cả thành phố hiện chỉ còn khoảng 3 quán thịt chó vẫn mở cửa, tuy nhiên hầu như không có khách bởi phần lớn người dân đều đồng thuận với chủ trương này.

Anh Huỳnh Phương Đỏ, TP Hội An cho biết: "Trước đây 1 tuần, tôi ăn thịt chó 6 hôm nhưng giờ cộng đồng đã khuyến cáo vậy rồi mình ăn làm gì nữa, thiếu gì cái để mình ăn".

Không có nơi tiêu thụ cũng đồng nghĩa với việc người dân Hội An không còn lo bị mất trộm chó. Không chỉ nhận được sự hưởng ứng của người dân địa phương, nhiều du khách cũng tỏ ra thích thú khi Hội An trở thành thành phố đầu tiên của cả nước ký cam kết loại bỏ thịt chó mèo ra khỏi thực đơn.

Theo khảo sát của Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu Four Paws vào năm 2021, chỉ có 6,3% người Việt Nam thường xuyên ăn thịt chó mèo, 88% người được hỏi ủng hộ việc không buôn bán thịt chó mèo. Thông qua việc ký cam kết không tiêu thụ thịt chó mèo tại Hội An, tổ chức Four Paws cũng mong muốn nhân rộng mô hình này ra nhiều địa phương trên cả nước.

Phần lớn nguồn cung cấp chó mèo cho các hàng quán tại Việt Nam đều xuất phát từ những hành vi bất hợp pháp. Việc vận động người dân từ bỏ thói quen này đã được nhiều tổ chức tiến hành trong những năm qua, kèm theo đó là các chương trình giải cứu, chăm sóc và bàn giao chó mèo đến những ngôi nhà mới. Một số chủ hộ buôn bán chó mèo cũng được hỗ trợ kinh phí để chuyển đổi sang hình thức kinh doanh khác. Tuy nhiên, theo thống kê mới nhất, mỗi năm tại Việt Nam vẫn có tới hơn 6 triệu chó mèo bị giết thịt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước