Hôm nay (25/11), ngày cuối cùng tiêm vaccine đợt 1 cho trẻ ở Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/11/2021 06:27 GMT+7

Quy trình tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh THPT tại các điểm trường tại Hà Nội được đảm bảo an toàn. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sau 2 ngày đầu tiên, đã có 26/30 quận, huyện, thị xã triển khai tiêm cho hơn 133.000 trẻ.

Theo kế hoạch, trong quý 4/2021 và quý 1/2022, Hà Nội sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ nhóm tuổi từ 12 đến 17 (bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không đi học sinh sống tại Hà Nội) có chỉ định sử dụng vaccine của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Tính đến chiều 24/11, cả nước đã có gần 30 tỉnh, thành phố tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ.

Dự kiến sẽ có 791.921 trẻ được tiêm, trong đó có 519.547 trẻ từ 12 đến dưới 16 tuổi và 272.374 trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi.

Trẻ không tiêm vaccine phòng COVID-19 có được đến trường? Trẻ không tiêm vaccine phòng COVID-19 có được đến trường?

VTV.vn - Nhiều phụ huynh lo lắng đặt câu hỏi: Nếu không cho con tiêm vaccine phòng COVID-19, thì liệu rằng con có được đến trường học trực tiếp như các bạn đã tiêm hay không?".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước