Hôm nay (mùng 6 Tết), Hà Nội khai hội chùa Hương

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/01/2023 06:37 GMT+7

Du khách lễ cầu may tại chùa trong động Hương Tích (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 27/1 (mùng 6 Tết), huyện Mỹ Đức, Hà Nội sẽ khai hội chùa Hương, một trong những lễ hội dài nhất Việt Nam.

Ban quản lý Khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết trong những ngày Tết, chùa Hương đã đón khoảng 80.000 du khách từ khắp các nơi. Trong đó, ngày mùng 2 và mùng 3 Tết đón 20.000 du khách mỗi ngày, còn ngày mùng 4 Tết, lượng du khách đổ về đây tăng đột biến, ước tính khoảng hơn 40.000 người.

Năm nay, Ban Quản lý bán vé điện tử và thực hiện quét QR tại khu vực soát vé thay vì mua vé giấy như trước. Ban tổ chức đã bố trí 3 bãi đỗ xe chính cho du khách đến Lễ hội gồm: Bãi xe Hội Xá cách bến đò Suối Yến 3km, bến xe Hương Sơn cách bến đò 2km và bến xe Đường số 1 cách bến đò khoảng 800m. Du khách có thể chọn đi bộ, hoặc đi bằng xe điện thử nghiệm từ bãi đỗ xe vào bến đò với đồng giá 10.000 đồng/khách. Hơn 50 xe điện sẽ đưa du khách từ các bãi đỗ xe vào bến đò suối Yến. Các hành vi chèo kéo, ép giá, xin tiền mừng tuổi... sẽ bị xử lý nghiêm.

Còn tại Hà Tĩnh, sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Can Lộc sẽ tổ chức khai hội chùa Hương Tích. Lễ hội năm nay còn có ý nghĩa đặc biệt hơn khi được lựa chọn là sự kiện khởi đầu cho năm du lịch Hà Tĩnh 2023.

Trong ngày khai hội sáng nay sẽ diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật; các giải thể thao, trò chơi dân gian như bóng chuyền nam, giải vật cổ truyền, đua thuyền, đẩy gậy, kéo co, chọi gà, hội thi mâm ngũ quả...

Những ngày đầu năm mới, trung bình mỗi ngày chùa Hương Tích đón khoảng 3.000 lượt khách tới dâng hương, bái Phật, du xuân. Lễ khai hội và hoạt động du lịch chùa Hương Tích sẽ bắt đầu từ nay đến giữa tháng 5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước