Hơn 2.400 người được đặc xá dịp Quốc khánh 2/9: Cơ hội làm lại cuộc đời

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 31/08/2022 18:09 GMT+7

VTV.vn - Ngày mai (1/9), tất cả các trại giam trên cả nước sẽ công bố quyết định đặc xá. Hơn 2.400 người sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời.

Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2022), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định đặc xá cho 2.434 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù; 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và 1 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù.

Tại buổi họp báo, Bộ Công an cho biết, tổng số tiền các phạm nhân thực hiện nghĩa vụ án phí, trả tài sản là 67 tỷ đồng. Đợt đặc xá năm nay có 8 phạm nhân phạm tội trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Quá trình xét, quyết định đặc xá được thực hiện công khai, công bằng, chính xác và bảo đảm dân chủ. Điều kiện để được đề nghị đặc xá lần này được quy định chặt chẽ hơn so với trước.

Những phạm nhân được đặc xá đang mong chờ từng phút, từng giờ để được trở về với gia đình, với cộng đồng và cố gắng làm lại cuộc đời sau những tháng ngày phải trả giá cho lỗi lầm trong quá khứ. Sự đồng hành, chia sẻ từ chính quyền cùng người thân, cộng đồng... sẽ là sự động viên rất cần thiết để những người được đặc xá vượt qua mặc cảm, làm lại cuộc đời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước