Hơn 40.000 ca đau mắt đỏ tại Quảng Bình

VTV Digital-Thứ tư, ngày 27/09/2023 12:21 GMT+7

Nhân viên y tế trường Tiểu học Đức Ninh, xã Đức Ninh, TP Đồng Hới (Quảng Bình) tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh đau mắt đỏ đến các học sinh. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Tính đến ngày 26/9, Quảng Bình đã ghi nhận hơn 40.000 ca đau mắt đỏ, phần lớn xuất hiện trong trường học.

Việc học sinh nghỉ dài ngày để điều trị đau mắt đỏ ảnh hưởng đến tiến độ học tập. Nhiều trường học vận động giáo viên hướng dẫn phụ huynh cho học sinh ôn tập tại nhà. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh đau mắt đỏ đến từng lớp học.

Ngoài ra, nhiều trường cũng cung cấp một số loại nước khử khuẩn, khăn lau, nước sạch để học sinh sử dụng.

Hơn 6.000 người đau mắt đỏ ở Quảng Bình Hơn 6.000 người đau mắt đỏ ở Quảng Bình Đà Nẵng không để xảy ra việc đầu cơ đẩy giá thuốc đau mắt đỏ Đà Nẵng không để xảy ra việc đầu cơ đẩy giá thuốc đau mắt đỏ Bệnh đau mắt đỏ gây nhiều biến chứng Bệnh đau mắt đỏ gây nhiều biến chứng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước