Hơn 84.000 trường hợp trên cả nước mắc sốt xuất huyết

Minh Đức-Thứ tư, ngày 18/11/2020 18:56 GMT+7

VTV.vn - Bộ Y tế đã ghi nhận hơn 84.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết trên cả nước và đã có 13 trường hợp tử vong.

Theo chu kỳ dịch bệnh, tháng 11 hằng năm thường là thời điểm sốt xuất huyết tăng cao. Bên cạnh đó, thời tiết hiện nay là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh này phát triển. Theo Bộ Y tế, trong 10 tháng năm 2020, cả nước có 84.411 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 13 trường hợp tử vong.

Các địa phương cần tiếp tục chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết, trong đó hằng tuần cần tổ chức tổng vệ sinh môi trường diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ phế thải, hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng, phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh… Khi có dấu hiệu mắc bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.

Tại Hà Nội, theo Sở Y tế, tính đến hết tháng 11 trên địa bàn thành phố ghi nhận hơn 384 trường hợp mắc sốt xuất huyết, phân bố tại 169 xã, phường, thị trấn (giảm 68 trường hợp so với tuần trước đó). Từ đầu năm 2020, thành phố ghi nhận 4.883 trường hợp mắc sốt xuất huyết (giảm 47% so với cùng kỳ năm 2019), trong đó có 2 trường hợp tử vong.

Hơn 84.000 trường hợp trên cả nước mắc sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Tháng 11 thường là thời điểm số trường hợp bệnh sốt xuất huyết tăng cao

Đỉnh điểm trên địa bàn thành phố ghi nhận 452 trường hợp mắc sốt xuất huyết, phân bố tại 188 xã, phường, thị trấn trong 1 tuần (tăng 82 trường hợp so với tuần trước đó).

Hà Nội cũng ghi nhận ghi nhận 2.936 trường hợp mắc tay chân miệng, chưa có trường hợp tử vong tính từ đầu năm 2020.

Theo đánh giá của Sở Y tế Hà Nội, thời tiết hiện nay là điều kiện thuận lợi cho dịch sốt xuất huyết phát triển. Vì vậy, các đơn vị cần chủ động triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, như: Vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân cùng phối hợp thực hiện phòng, chống dịch bệnh mùa đông - xuân.

[Infographic] - Những lưu ý khi dịch sốt xuất huyết sắp vào chu kỳ đỉnh điểm tại Hà Nội [Infographic] - Những lưu ý khi dịch sốt xuất huyết sắp vào chu kỳ đỉnh điểm tại Hà Nội

VTV.vn - Hiện tại đang là giai đoạn cao điểm của dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội, hãy đặc biệt lưu ý những thông tin sau để có thể bảo vệ bản thân và gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước