Khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine lúc giao mùa

Chuyển động 24h-Thứ sáu, ngày 06/11/2020 19:44 GMT+7

VTV.vn - Để khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine, nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, trung tâm tiêm chủng thứ 40 của VNVC tại TX Sơn Tây, Hà Nội đã đi vào hoạt động.

Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo, trong khi nguy cơ dịch bệnh COVID-19 vẫn còn thường trực, nhiều dịch bệnh nguy hiểm vẫn đang hoành hành tại nhiều địa phương, nhất là tại các tỉnh miền Bắc - nơi đang bước vào giai đoạn chuyển mùa.

Bên cạnh việc tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo chung của Bộ Y tế, quan trọng nhất là cần rèn luyện khả năng miễn dịch của cơ thể bằng cách tiêm phòng vaccine, giảm thiểu tối đa nguy cơ dịch chồng dịch, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine lúc giao mùa - Ảnh 1.

Vì nhà xa điểm tiêm chủng nên suốt thời gian mang thai, chị Hằng không hề đi tiêm bất kỳ mũi vaccine phòng bệnh nào. Chỉ đến khi em bé ra đời, chị mới thực sự quan tâm đến việc tiêm vaccine cho con.

Vaccine có tầm quan trọng là thế nhưng không phải ở đâu, số lượng và chất lượng vaccine cũng đảm bảo để phục vụ người dân. Đặc biệt ở các vùng nông thôn, ngoại thành, việc khan hiếm vaccine không phải là chuyện hiếm. Vì thế, trung tâm tiêm chủng của VNVC tại thị xã Sơn Tây đi vào hoạt động bước đầu khắc phục tình trạng này.

Ở miền Bắc, mùa Thu Đông được xem là mùa bùng phát nhiều dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh liên quan đến đường hô hấp và tiêu hóa nên tại các điểm tiêm chủng số lượng trẻ em đến tiêm phòng luôn chiếm đa số. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, không chỉ trẻ em, hệ thống miễn dịch của người lớn trong giai đoạn này cũng cần phải được bảo vệ.

Ở thời điểm giao mùa, dù là trẻ em hay người lớn, chỉ cần một vài người sổ mũi, hắt hơi là hôm sau cả gia đình hay tập thể đều có thể nhiễm bệnh. Bởi vậy, việc tiêm phòng vaccine đầy đủ và đúng lịch trong thời gian này chính là chìa khóa vàng để đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Khi nào vaccine COVID-19 trong nước được sản xuất? Khi nào vaccine COVID-19 trong nước được sản xuất? 'Hợp tác và tiêm chủng để chấm dứt bệnh dại!' "Hợp tác và tiêm chủng để chấm dứt bệnh dại!" 81% trường hợp mắc bệnh bạch hầu do không tiêm chủng 81% trường hợp mắc bệnh bạch hầu do không tiêm chủng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước