Khai hội chùa Hương Tích (Hà Tĩnh)

Quang Tiến, Mạnh Hải-Chủ nhật, ngày 29/01/2023 18:05 GMT+7

VTV.vn - Trong sáng 29/1, tại tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra Lễ khai hội chùa Hương Tích xuân Quý Mão.

Sau 2 năm bị gián đoạn bởi dịch bệnh COVID-19, năm nay UBND huyện Can Lộc đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ khai hội chùa Hương Tích. Từ sáng sớm hôm nay, đã có rất đông tăng ni phật tử, người dân và du khách thập phương đã hành hương về chùa Hương Tích để tham gia lễ hội, vãn cảnh, lễ Phật.

Để đón tiếp du khách, Ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ các hoạt động lễ và hội. Điểm mới năm nay đó là huyện Can Lộc đã quy hoạch lại công tác bán vé tham quan, tạo nhiều điều check in thú vị, hấp dẫn, đồng thời kêu gọi các công ty dịch vụ lữ hành cùng tổ chức các hoạt động kết nối tour tuyến tại chùa. Đồng thời, nâng cấp dịch vụ thuyền rồng, xe điện, cáp treo nhằm đáp ứng phục vụ tốt nhất cho người dân và du khách.

Điều ấn tượng năm nay khi du khách đến với chùa Hương Tích đó là không khí trong lành, vệ sinh môi trường sạch sẽ, an ninh trật tự đảm bảo. Đặc biệt, các hành vi chèo kéo, tranh giành khách, ăn xin, hành nghề mê tín dị đoan, xe ôm được xử lý triệt để. Trong những ngày đầu năm mới, trung bình mỗi ngày chùa Hương Tích đón khoảng 3.000 lượt khách tới dâng hương, bái Phật, du xuân…

Sau phần lễ khai hội, nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian như: chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc mừng Đảng, mừng xuân; các giải thể thao, trò chơi dân gian như: bóng chuyền nam, giải vật cổ truyền, đua thuyền, đẩy gậy, kéo co, chọi gà, hội thi mâm ngũ quả... Lễ khai hội và hoạt động du lịch chùa Hương Tích sẽ bắt đầu vào ngày 6 tháng Giêng năm Quý Mão đến giữa tháng 5/2023.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước