Khẩn cấp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/10/2020 06:33 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

VTV.vn - Bão số 6 đã tan nhưng hoàn lưu đang gây mưa lớn tại miền Trung, ngay sau đó, một áp thấp nhiệt đới đang hình thành, cần khẩn trương ứng phó.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã ra công điện yêu cầu:

Trên biển:

- Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, thông báo cho tàu thuyền chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm.

- Theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi

- Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn ở các bến, cửa sông khi có lũ lớn, tránh lặp lại sự cố đáng tiếc như vừa rồi ở Quảng Trị.

- Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, khách du lịch trên các đảo, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản

Dự kiến sáng nay (12/10), Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sẽ họp về ứng phó với mưa lũ miền Trung và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Thêm cơ chế mới phòng chống thiên tai vùng ĐBSCL Thêm cơ chế mới phòng chống thiên tai vùng ĐBSCL

VTV.vn - Với hơn 92% đại biểu tán thành, ngày 17/6 Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước