Khẩn trương khắc phục tình trạng lún, nứt mặt đường đèo Prenn

PV (t/h)-Thứ ba, ngày 06/08/2024 07:58 GMT+7

Địa điểm xảy ra vết nứt ngay đầu đèo Prenn đoạn cửa ngõ vào trung tâm thành phố Đà Lạt. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương xác định nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý tình trạng lún, nứt mặt đường đèo Prenn trước ngày 15/8.

Trước đó, tại vị trí gần đầu đường dẫn vào tổ dân phố 18, phường 3 (TP Đà Lạt) xuất hiện tình trạng một số đoạn bị lún nứt mặt đường tới 2cm, dài khoảng 20m. Đồng thời có nhiều vị trí đất đá tại các taluy dương bị sạt lở do mưa lớn. Đèo Prenn là tuyến giao thông huyết mạch nối tỉnh Lâm Đồng với các tỉnh thành phía Nam.

Trong thời gian xác định nguyên nhân và triển khai phương án xử lý đối với đoạn tuyến bị lún nứt mặt đường nêu trên, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và các cơ quan liên quan theo dõi kết quả quan trắc hàng ngày. 

Đồng thời, lực lượng chức năng thường xuyên bố trí người ứng trực, theo dõi diễn biến bất thường của công trình để kịp thời phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố công trình, chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ theo quy định như biển báo hiệu, đèn báo hiệu, rào chắn, nhân sự điều tiết giao thông... để kịp thời triển khai khi xảy ra sự cố.

Đơn vị thi công, tư vấn giám sát trong thời gian chưa bàn giao công trình cho Nhà nước, phải kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các hạng mục công trình trên tuyến đường đèo Prenn để kịp thời phát hiện, khắc phục, sửa chữa những hư hỏng phát sinh; không để xảy ra tình trạng sạt trượt, xói lở công trình gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Đèo Prenn là tuyến giao thông huyết mạch nối tỉnh Lâm Đồng với các tỉnh thành phía Nam. Nguy cơ sạt lở ở khu vực này vẫn rất cao khi khu vực Lâm Đồng đang trong giai đoạn mưa nhiều, thường xuất hiện mưa to, chưa kể nền đất tại đây là đất đỏ ba dan tơi xốp khi gặp mưa lớn rất dễ xảy ra sạt lở.

Trong khi đó, tại Thanh Hóa, do mưa lớn nhiều ngày, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh và chảy xiết đã làm xói lở một số công trình ngầm tràn trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh. Hiện một số công trình bị hư hỏng lớn hơn như xói lở thân tràn, chân khay, mặt tràn bị bong tróc, ổ gà... gây khó khăn trong đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tỉnh Thanh Hóa có hơn 550 ngầm tràn, hiện địa phương đang có kế hoạch rà soát, ưu tiên phân bổ kinh phí để đầu tư các tràn hư hỏng nặng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước