Khánh Hòa tiếp tục điều tra đối tượng phá rừng phòng hộ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/06/2022 20:07 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đoàn đi kiểm tra thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan để xác minh thông tin Đài Truyền hình Việt Nam đã phát sóng.

Thời gian qua, chúng tôi đã phát sóng phóng sự điều tra "Đóng cửa rừng: Đóng cửa này nhiều cửa khác mở ra" ở đèo Khánh Lê, đặc biệt là khu vực rừng thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa quản lý. Tình trạng phá rừng phòng hộ vẫn đang diễn ra nghiêm trọng. Rất nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi đã bị cưa hạ nằm la liệt trong lõi rừng. Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo cơ quan công an và các đơn vị liên quan điều tra, xác minh làm rõ, đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đoàn đi kiểm tra thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan để xác minh thông tin Đài Truyền hình Việt Nam đã phát sóng.

Khánh Hòa tiếp tục điều tra đối tượng phá rừng phòng hộ - Ảnh 1.

Các cây bị đốn hạ

Kết luận ban đầu của 3 đơn vị có liên quan: Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa; Hạt kiểm lâm huyện Khánh Vĩnh và Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng, thuộc Chi Cục kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa là chỉ tìm thấy 1 khúc gỗ xẻ hộp ở ven đường Quốc lộ 27C, với khối lượng gần 0,3 m3, chứ không có dấu hiệu khai thác, tập kết gỗ.

Thế nhưng, khi xem hình ảnh mà phóng viên cung cấp, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa cũng thừa nhận là chưa đi kiểm tra hết.

Khi tổ chức đoàn kiểm tra, xác minh lại nhưng cũng chỉ giới hạn ở một số vị trí như trong hình ảnh mà phóng sự đã phản ánh, cơ quan chức năng xác định: tại lô 3, khoảnh 6, tiểu khu 178, xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh có 16 khúc gỗ xẻ hộp với khối lượng khoảng 3 m3 và 2 gốc cây bị khai thác trái pháp luật. Đây là rừng phòng hộ, thuộc rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh giàu.

Cũng cần nhắc lại, ngay sau phóng sự "Đóng cửa rừng: Đóng cửa này nhiều cửa khác mở ra" phát sóng, tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan điều tra làm rõ và kiên quyết xử lý nghiêm. Thời hạn báo cáo là trước ngày 20/6/2022. Thế nhưng đến thời điểm này, vẫn chưa xác định được đối tượng phá rừng.

Khối lượng lâm sản đưa trót lọt ra khỏi cửa rừng theo ghi nhận của phóng viên là không nhỏ. Hơn 75m3 gỗ được bắt giữ tại các trạm, hạt kiểm lâm của huyện Khánh Vĩnh cũng là con số không nhỏ. Do vậy, nhanh chóng xác định được đối tượng phá rừng và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý thích đáng, chính là cách giải tỏa điểm nóng về tình trạng phá rừng, đồng thời cứu những cánh rừng tự nhiên không tiếp tục bị rút rỗng ruột.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước