Khánh thành nhà máy điện gió Bạc Liêu

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/01/2016 13:42 GMT+7

"Cánh đồng điện gió" ven biển Bạc Liêu. Ảnh: Việt Tường/Zing

VTV.vn - Sáng 17/01, nhà máy điện gió đầu tiên trên biển của nước ta tại Bạc Liêu đã khánh thành giai đoạn 2.

Việc đưa vào vận hành hơn 60 trụ tua bin gió một lần nữa khẳng định tiềm năng của nguồn năng lượng sạch tại khu vực này là rất lớn.

Chính thức khởi động vào năm 2010, hiện dự án điện gió Bạc Liêu đã hoàn thành được giai đoạn 2 với công suất đạt hơn 99MW, điện năng sản xuất khoảng 320 triệu KWh/năm. Các hạng mục kèm theo như trạm biến áp, đường dây 110kv cũng đã hoàn thành.

Theo tính toán, việc hòa vào lưới điện quốc gia nguồn năng lượng sạch này sẽ góp phần giảm phát khí thải nhà kính khoảng gần 200.000 tấn CO2 mỗi năm, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường một cách hiệu quả. Đồng thời, giúp nguồn điện gió đạt được tỷ trọng 0,7% tổng nguồn điện quốc gia trong sơ đồ điện 7 đến năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước