Khó khăn trong khống chế bệnh bạch hầu tại Đắk Lắk

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/09/2020 18:52 GMT+7

Khám sàng lọc và tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu cho trẻ trong khu dân cư có bệnh nhân mắc bạch hầu tại huyện Lắk. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Những ngày qua, số ca mắc bệnh bạch hầu không ngừng gia tăng tại Đắk Lắk.

Mặc dù ngành y tế đã triển khai nhiều giải pháp thế nhưng đến nay bệnh bạch hầu tại địa phương này vẫn chưa được ngăn chặn triệt để.

Tính đến thời điểm này, tỉnh Đắk Lắk đã có 41 trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại 15 xã, trên địa bàn 7 huyện và thành phố. Theo ngành y tế tỉnh Đắk Lắk, những nơi có ca mắc bạch hầu đều nằm trong vùng lõm về tiêm chủng.

Tại một số huyện như: Krông Bông, Lắk, M'Đrắk…, nhiều nơi tỷ lệ tiêm chủng đạt dưới 50%. Vì vậy, nguy cơ gia tăng số ca mắc bệnh là khó tránh khỏi.

Tây Nguyên: Nhiều ca mắc bạch hầu trong năm học mới Tây Nguyên: Nhiều ca mắc bạch hầu trong năm học mới

VTV.vn - Một số tỉnh Tây Nguyên đã xuất hiện nhiều ca mắc bệnh bạch hầu khi hàng nghìn học sinh đang bước vào năm học mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước