Khó phát hiện bệnh đậu mùa khỉ chỉ bằng giám sát tại cửa khẩu

Trương Thủy, Tuấn Anh-Thứ bảy, ngày 30/07/2022 10:49 GMT+7

VTV.vn - Theo một số chuyên gia, không dễ phát hiện những ca đậu mùa khỉ chỉ bằng giám sát tại cửa khẩu như vậy.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, họ đã kích hoạt hệ thống giám sát thân nhiệt tại các cửa khẩu hàng không, hàng hải để giám sát người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ và các triệu chứng phát ban có bóng nước cấp tính. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, kiểm dịch viên y tế sẽ thăm khám, khai thác thông tin tiền sử bệnh, lập phiếu điều tra dịch tễ, thực hiện phương án cách ly, xét nghiệm chẩn đoán theo dõi, điều trị.

Ông Trương Hữu Khanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền nhiễm TP. Hồ Chí Minh - cho biết: "Thật ra, việc giám sát đó rất ít hiệu quả. Cái chính chúng ta phải hiểu là công việc của ngành y tế là phải chuẩn bị thôi, để cho nó đừng xâm nhập. Nếu muốn tìm một ca mới của đậu mùa khỉ đã xâm nhập Việt Nam hay chưa thì phải xuất phát từ phòng khám, tại bệnh viện, đặc biệt hiện nay là phòng khám bệnh lý da liễu, lây lan qua đường tình dục hoặc có những nguồn ở nước ngoài về xuất hiện triệu chứng tương tự đậu mùa khỉ. Còn nếu như chúng ta đo thân nhiệt và không thể khám toàn diện thì việc đo thân nhiệt không có giá trị nhiều vì khó mà sốt cao tới mức đau nhức mình mẩy. Khả năng tìm được người đó ở cửa khẩu rất thấp".

Khó phát hiện bệnh đậu mùa khỉ chỉ bằng giám sát tại cửa khẩu - Ảnh 1.

Theo ông Khanh, điều quan trọng là phải khoanh vùng đối tượng và tập trung giám sát tại phòng khám, bệnh viện.

"Tuy là Tổ chức Y tế Thế giới nói là ở mức cảnh báo toàn cầu nhưng thật ra nó không phải gánh nặng như bệnh lây lan qua đường hô hấp thông thường. Chúng ta không nên quá hoang mang vì rất khó mà chúng ta có thể bị mắc bệnh đậu mùa khỉ nếu như chúng ta sinh hoạt thông thường. Chỉ có những người nào đi nước ngoài, có tiếp xúc rất gần với những đối tượng như chúng ta đã bàn là nam giới đồng tính thì phải chú ý tới chuyện đó. Còn nếu mình là người dân bình thường, bị thương da thì có thể đi khám như bình thường thôi. Không cần phải rối lên rằng mình đi ra ngoài đường thì có khả năng bị lây không. Khả năng đó rất thấp cho tới hiện nay, ngoài vùng châu Phi" - ông Trương Hữu Khanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền nhiễm TP. Hồ Chí Minh - cho biết thêm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước