Khởi công hệ thống thoát nước phía Tây Hà Nội

Sỹ Khỏe, Văn Công (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 25/12/2015 06:46 GMT+7

Một đoạn sông Nhuệ nước đen đặc chảy qua địa bàn huyện Thường Tín. (Ảnh: Hoàng Lâm/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 24/12, tại Xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố .

Tổng mức đầu tư toàn phần dự án này vào khoảng 7.460 tỷ đồng. Dự án cải thiện hệ thống thoát nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (còn gọi là hệ thống trạm bơm tiêu Yên Nghĩa ) là dự án trọng điểm quy hoạch tiêu nước hệ thống Sông Nhuệ, trong đó dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa có công suất 120 m3/s làm nhiệm vụ tiêu nước úng cho 6.300ha khu vực phía Tây thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, dự án sẽ xây dựng công trình đầu mối và nạo vét kênh La Khê với tổng mức đầu tư trên 3.900 tỷ đồng; giai đoạn 2 sẽ cứng hóa bờ kênh La Khê và làm đường hành lang kênh với tổng mức đầu tư là 3.550 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước