Khởi tố nhóm nam nữ đua xe náo loạn đường phố Hà Nội

Minh Đức-Thứ sáu, ngày 21/05/2021 19:20 GMT+7

VTV.vn - Nhóm đối tượng 10 vị thành niên độ tuổi từ 15 - 17 sẽ bị khởi tố để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 1 nhóm đua xe trái phép, đồng thời đã ra quyết định khởi tố 10 đối tượng thanh niên nam nữ, có đội tuổi vị thành niên (từ 15 đến 17 tuổi) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 23h ngày 6/4, Vương Quang Minh, SN 2003 ở quận Long Biên, Hà Nội điều khiển xe máy biển kiểm soát 29K1-931.24 cùng Phạm Hải Vũ, SN 2005 ở huyện Thanh Trì, Hà Nội điều khiển xe máy không biển kiểm soát dẫn đầu 1 đoàn xe máy khoảng 7 chiếc do 10 thành niên điều khiển đi lòng vòng trên các tuyến phố quận Hoàn Kiếm mục đích tìm đoàn đua xe tham gia cùng.

Đến khoảng 23h20 cùng ngày, thấy một đoàn xe chạy tốc độ cao từ phố Phan Chu Trinh hướng ra Nhà hát Lớn, đoàn xe của Minh đã nhập vào, chạy lạng lách đánh võng, nẹt pô gây nên cảnh tượng kinh hoàng dọc các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm. Khi từ phố Trần Hưng Đạo rẽ về phố Trần Bình Trọng khoảng 100m, các đối tượng bị tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự và Trung đoàn Cảnh sát cơ động đón lõng bắt giữ được 6 đối tượng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt gọn cả ổ nhóm 10 đối tượng đều ở Hà Nội, (trong đó có 2 đối tượng là nữ) gồm: Vương Quang Minh, Phạm Hải Vũ; Tưởng Việt Dũng, 26 tuổi, ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì; Phạm Hoàng Long, 17 tuổi ở Đại La, phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng; Hoàng Yến Nhi, 17 tuổi ở Nguyễn Văn Ngọc, Cống Vị, Ba Đình; Lục Minh Hiếu, 17 tuổi, ở Tứ Hiệp, Thanh Trì; Lê Quang Mạnh, 16 tuổi, ở Tam Hiệp, Thanh Trì; Bạch Thị Tiểu Mẫn, 18 tuổi, ở Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội; Lê Trung Hiếu, 17 tuổi, ở Tứ Hiệp, Thanh Trì; Hà Minh Ngọc, 16 tuổi, ở Quỳnh Đô, Vĩnh Quang, Thanh Trì để xử lý về hành vi rây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng này cho biết ban đầu chỉ nghĩ hành vi của mình là vi phạm giao thông, nhưng sau khi được cán bộ cảnh sát hình sự giải thích những hành vi này sẽ bị khởi tố vì là hành vi gây rối trật tự công cộng thì mới hối hận.

Lực lượng cảnh sát hình sự cũng cho biết, trong thời gian tới, các trường hợp thanh thiếu niên chạy xe máy thành đoàn, lạng lách, đánh võng đều là hành vi cấu thành tội gây rối trật tự công cộng và sẽ bị Phòng Cảnh sát hình sự điều tra bắt giữ xử lý nghiêm trước pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

đua xe

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước