Không chủ quan, cần kiểm soát chặt đường mòn, lối mở

Trần Bình-Thứ bảy, ngày 27/03/2021 17:43 GMT+7

Thứ trưởng Bộ y tế Đỗ Xuân Tuyên (thứ hai từ bên phải qua) làm việc với chính quyền tỉnh Tây Ninh về công tác phòng dịch tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

VTV.vn - Đó là quan điểm của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trong buổi kiểm tra, làm việc với tỉnh Tây Ninh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sáng 27/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã dẫn đầu đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 kiểm tra vấn đề quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và công tác cách ly người nhập cảnh tại Khu cách ly K71, nhằm tiếp tục giữ vững "lá chắn" phòng chống dịch bệnh tại biên giới tỉnh Tây Ninh.

Biên giới như lá chắn chống dịch

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Tây Ninh nhận định khả năng lây lan dịch bệnh ở các cửa khẩu, đường mòn lối mở trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Tỉnh cần tập trung hơn nữa các nguyên tắc bất di, bất dịch trong công tác phòng chống dịch của Chính phủ là "chống dịch như chống giặc".

"Tây Ninh có đường biên giới dài 240km giáp với nước bạn Campuchia, tôi đề nghị Bộ đội Biên phòng phối hợp với nhiều lực lượng khác, quản chặt tuyến biên giới này, đặc biệt là đường mòn, lối mở. Đồng thời xử nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, đặc biệt là các đối tượng, tổ chức đưa đón người Việt Nam nhập cảnh trái phép", ông Tuyên nhấn mạnh.

Không chủ quan, cần kiểm soát chặt đường mòn, lối mở - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác kiểm dịch y tế tại cửa cửa khẩu quốc tế Mộc Bài

Bên cạnh đó, ông Tuyên cũng đề nghị, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, xã có địa bàn giáp ranh phải đặt ra những quy chế phối hợp, thông tin cho nhau chặt chẽ hơn nữa để nhanh chóng triển khai xử lý tình huống nếu có vấn đề không hay phát sinh.

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 16 cửa khẩu, trong đó có 3 cửa khẩu quốc tế, Thứ trưởng Tuyên cho rằng, để chủ động hơn cho các tình huống phát sinh, mỗi cửa khẩu cần có một Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 riêng biệt.

"Lực lượng làm việc ở cửa khẩu phải là lực lượng liên ngành, bao gồm Biên phòng, Hải quan và lực lượng kiểm dịch y tế. Từ đó phải thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch ở mỗi cửa khẩu. Tôi đề nghị đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo của cửa khẩu phải nằm trong thành phần Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện, nhằm dễ dàng cho chế độ thông tin, chỉ đạo điều hành", ông Tuyên nói.

Thứ trưởng Đỗ Xuyên Tuyên cũng cho rằng, Tây Ninh không chỉ tập trung quản lý xuất nhập cảnh trên đường bộ, mà đường sông cũng gần đặc biệt lưu ý, vì các đối tượng sẽ không chừa một thủ đoạn, thời gian và địa điểm nào để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

"Nhóm nhập cảnh trái phép hết sức nguy hiểm"

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Cường - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho biết, trung bình mỗi ngày tại cửa khẩu quốc Mộc Bài tiếp nhận từ 20 đến 30 công dân nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam và tất cả đều được cách ly tập trung ngay từ cửa khẩu. Tính đến ngày 26/3, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ghi nhận 17 trường hợp nhiễm SASR-CoV-2, tất cả đều là người nhập cảnh.

Chính vì thế, ông Nguyễn Văn Cường nhận định vấn đề nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang diễn biến phức tạp, đặc biệt từ sau khi Campuchia xuất hiện những trường hợp dương tính với COVID-19 đầu tiên.

"Hiện nay trên địa bàn tỉnh còn có thêm một xu thế xuất nhập cảnh trái phép nữa, cũng đang diễn biến phức tạp. Đó là những người nhập cảnh trái phép từ phía Bắc, vào TP.HCM rồi di chuyển lên Tây Ninh để xuất cảnh trái phép sang Campuchia, đây cũng là các đối tượng tiềm tàng nhiều nguy cơ, chúng tôi cũng không thể để lọt các đối tượng này", ông Cường nói.

Không chủ quan, cần kiểm soát chặt đường mòn, lối mở - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Y tế

Để kiểm soát chặt chẽ tất cả các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam, trên toàn tuyến biên giới dài 240km Tây Ninh đã bố trí 29 điểm cảnh giới, 16 trạm kiểm soát Biên phòng. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp cùng công an, dân quân các xã biên giới triển khai 123 tổ chốt kiểm soát cứng và 36 tổ chốt lưu động, duy trì 100% quân số trực 24/24 nhằm kiểm soát tuyến biên giới này.

Tính từ 1/1/2020 đến ngày 26/3/2021, các lực lượng tỉnh Tây Ninh đã phát hiện, bắt giữ 328 vụ/576 đối tượng. Tỉnh đã khởi tố 13/36 đối tượng, xét xử 3 vụ/6 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 298 vụ/504 đối tượng, phạt tù 3 vụ/6 đối tượng với mức hình phạt từ 5 năm trở lên; trục xuất 41 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Không chủ quan, cần kiểm soát chặt đường mòn, lối mở - Ảnh 3.

Công tác kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài

Gần đây nhất, tối 26/3, Bộ Y tế công bố Việt Nam có thêm 5 người mắc COVID-19, trong đó có 1 ca là người nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.

Đó là trường hợp BN2585, quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ngày 23/3, sau đó về Bình Dương bằng xe ô tô. Vì trường hợp này, Bình Dương đã phong tỏa một tuyến đường ở TP Thuận An và đang khẩn trương tìm tài xế chở bệnh nhân mắc COVID-19 này nhập cảnh trái phép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước