Không dễ di dân vùng sạt lở

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/11/2020 21:25 GMT+7

VTV.vn - Sạt lở đất là một thảm họa có hậu quả khó lường. Tuy nhiên, việc thuyết phục được người dân di dời ra khỏi những vùng có nguy cơ cao lại không hề đơn giản.

Miền Trung trong suốt cả tháng qua phải đối phó với bão nối tiếp bão. Nguy hiểm nhất là hiện tượng sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở nhiều địa phương. Chúng ta đã biết thảm họa thiên nhiên này có sức tàn phá kinh khủng thế nào. Tỉnh Quảng Nam sau đợt bão số 12 vừa rồi đã cảnh báo có tới 93 điểm có nguy cơ sạt lở ở 9 huyện miền núi. Để hạn chế thiệt hại về người và tài sản, trước sạt lở cần nhanh chóng vận động người dân sơ tán khỏi những vùng có nguy cơ cao. Tuy nhiên có một thực tế là tại một số địa bàn miền núi việc thuyết phục được người dân di dời là câu chuyện không đơn giản.

Không dễ di dân vùng sạt lở - Ảnh 1.

Sơ tán người dân khỏi những vùng có nguy cơ cao về sạt lở

Tại những khu dân cư buộc phải di dời do sạt lở, nhiều hộ dân vẫn ý thức được sự nguy hiểm cận kề, sẵn sàng rời đi. Nhưng điều họ cần là một nơi ở mới với sinh kế bền vững, chứ không phải rơi vào cảnh cứ dăm bữa nửa tháng lại di dời.

Đất sạt ngay sát chân nhà dân, đá lở ngay xuống đường giao đông, hậu quả từ những vụ sạt quy mô nhỏ sau những trận mưa lớn là lời cảnh báo cho các địa phương vùng núi. Sạt lở, lũ quét là khó dự báo, có những vụ xảy ra dù quy mô nhỏ nhưng thiệt về con người là rất lớn. Nếu còn chủ quan, cái giá phải trả sẽ không nhỏ.

Sau sạt lở núi kinh hoàng, huyện Bắc Trà My cấm đường Sau sạt lở núi kinh hoàng, huyện Bắc Trà My cấm đường

VTV.vn - Tuyến Quốc lộ 40B có nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở rất nguy hiểm, UBND huyện Bắc Trà My đã làm barie chắn đường, không cho các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước