Không được bỏ sót F1, tăng giãn cách để chống lây dịch COVID-19 tại công ty Pouyuen

Vũ Em, Xuân Thành-Thứ năm, ngày 10/06/2021 19:54 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu được lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đưa ra trong buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch chiều 10/6 tại công ty Pouyuen.

Với quy mô hàng chục ngàn công nhân, mật độ và số lượng công nhân cao, vì vậy, khẩn trương giãn cách, truy vết tất cả những người tiếp xúc gần với ca nghi mắc bệnh là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để chặn dịch lây lan tại công ty Pouyuen.

Khu vực làm việc của ca nghi nhiễm tại công ty này hiện tại đã được cách ly, phong tỏa, toàn bộ những người tiếp xúc gần đã được đưa đi cách ly tập trung. 378 trường hợp chung tầng đã được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm. Lãnh đạo quận Bình Tân cho biết, để chặn nguồn lây, ưu tiên lúc này là không để sót F1 tiếp xúc gần ca nghi mắc.

Không được bỏ sót F1, tăng giãn cách để chống lây dịch COVID-19 tại công ty Pouyuen - Ảnh 1.

Tại khu vực nhà ăn của công ty Pouyuen, sau khu vực bàn ăn đã lắp những lá chắn cho công nhân. Điều này đã được thực hiện trước khi có ca nghi nhiễm. Hiện nay, các phương án phòng chống dịch được công ty đẩy lên ở mức cao nhất.

Ngoài khu vực ăn uống, các tầng sản xuất khác cũng đã được thực hiện giãn cách. Có mặt kiểm tra thực tế, lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh đánh giá cao những nỗ lực của công ty. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu, ngoài việc tận dụng camera để truy hết F1, công ty cần tăng cường thêm việc giám sát nhắc nhở tuân thủ giãn cách ở khắp nơi chứ không chỉ ở khu làm việc, khu ăn uống. Đặc biệt, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh lưu ý kiểm soát công nhân khi tan ca vì thường tập trung rất đông người.

Ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị công ty hợp tác phòng chống dịch ở trong cũng như bên ngoài. Bởi nếu không, công sức của công ty từ trước tới nay đổ sông đổ biển. Công ty phải thực hiện phải nghiêm để tránh trường hợp chính quyền thành phố áp dụng những biện pháp mạnh để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Với số lượng công nhân lớn nhất TP Hồ Chí Minh, UBND TP Hồ Chí Minh đánh giá nguy cơ lây lan dịch bệnh tại công ty Pouyuen rất cao, nếu lơ là, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước