Không khí lạnh tăng cường gây mưa ở Bắc Bộ, vùng núi rét đậm

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 12/01/2016 20:34 GMT+7

VTV.vn - Do ảnh hưởng của khối khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, vùng núi có nơi rét đậm, riêng khu vực Tây Bắc trời rét đậm, nhiệt độ từ 9-12 độ C.

Hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo, đêm nay và ngày mai (13/1), vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả phía Bắc Quần Đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao từ 2-3m.

Chiều tối và đêm 12/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, riêng khu vực Tây Bắc từ 9-12 độ C, cao nhất từ 20-23 độ C, có nơi 23-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C, vùng núi 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 18-21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời lạnh; phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc ngày mai có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 -25 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C, phía Nam 29-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước